Hàng không - Vũ trụ

Tiết lộ những dị thể các phi hành gia thực sự đã bắt gặp ngoài vũ trụ: Rợn người vì bóng ma vũ trụ

Tiết lộ những dị thể các phi hành gia thực sự đã bắt gặp ngoài vũ trụ: Rợn người vì bóng ma vũ trụ

Rời khỏi Trái đất, thứ mà các phi hành gia đối mặt là khoảng không gian vô tận của vũ trụ. Nơi đó có thể tồn tại những thực tể mà họ không biết nên gọi tên như thế nào. Dưới đây là một số lời kể của các phi hành gia do Russian7.ru đã tổng hợp lại.

Thiên thần có thật?

Năm 1985, tại trạm vũ trụ Salyut-7 của Liên Xô, các phi hành gia phát hiện một đám mây màu cam phát sáng. Khi nó tan đi, 7 thân hình giống con người hiện lên. Nhưng vóc dáng họ lớn hơn rất nhiều và có đôi cánh ở sau lưng và vầng hào quang trên đầu mỗi người. Vẻ ngoài của những thực thể này giống hệt mô tả về thiên thần trong truyền thuyết, huyền thoại.

vu-tru-3
Hình minh họa từ Internet

Báo cáo về chuyện này được gửi về Trái đất với nhãn bí mật. Các phi hành gia cũng bị cấm tiết lộ về chuyện này. Về sau, nhiều lần tàu con thoi Mỹ cũng phát hiện hiện tượng tương tự nhưng không dám công bố nó rộng rãi.

Những vật thể không thể xác định

Tàu Apollo-11 đáp xuống Mặt trăng vào năm 1969 và được xem là bước tiến vĩ đại của loài người. Nhưng còn nhiều điều bí ẩn đến nay nhân loại cũng chưa được biết hết về chuyến đi này. Một trong số đó phải kể đến việc trên Mặt trăng tồn tại vật thể đặc biệt.

vu-tru-4
Hình minh họa từ Internet

Đại tá Edwin Buzz Aldrin đã kể lại về chuyến đi như sau: “Qua cửa sổ tàu vũ trụ, chúng tôi nhìn thấy nơi xa có một vật thể lớn. Nó hình chiếc nhẫn, có quỹ đạo elip”. Dĩ nhiên chuyện này đã được báo cáo lại với Tổng thống Mỹ khi đó là Richard Nixon. Tuy nhiên, NASA đã quyết định không tiết lộ nó ra ngoài.

Sau này, Cơ quan hàng không và vũ trụ Nga tổ chức một buổi họp báo. Tại đó, cựu du hành vũ trụ Liên Xô Vladimir Kovalenok tiết lộ, từ trạm quan sát, ông từng thấy một vật thể có kích thước bằng ngón tay người. Nó bay theo quỹ đạo rồi phát nổ trước mắt ông. Khói bốc ra, tách làm hai phần nhưng được nối với nhau bằng thứ gì đó như chiếc thanh ngang. Nhưng Vladimir Kovalenok chưa kịp chụp lại thì vật thể đã biến mất. Trùng hợp, chuyện này xảy ra khi có một đợt phóng xạ khá lớn.

vu-tru-5
Hình minh họa từ Internet

Các đồng nghiệp của Vladimir Kovalenok cũng từng nhìn thấy những điều kỳ lạ trên vũ trụ. Có thể kể đến như năm 1991, tại trạm Hòa Bình của Liên Xô, Musa Manarov đã thấy một vật thể giống ăng ten tách ra khỏi mô đun. Nhà du hành này chưa kịp chụp lại nên không xác định được nó là gì.

Bóng ma vũ trụ?

Ở khoảng cách gần Trái đất, các phi hành gia từng nhiều lần thấy một dị thể. Nó được chia làm nhiều loại vì ngoại hình không giống nhau. Loại có những vòng tròn màu hơi đỏ là yêu tinh, loài có hình con sứa màu xanh lam là yêu ma, loài có màu đỏ thắm là con hổ, loài có hình đài phun nước  màu xanh biếc là tia nước màu xanh.

vu-tru-1
Hình minh họa từ Internet

Trước khi thảm kịch 2/2003 với tàu con thoi Columbia xảy ra, vật thể hình con sứa màu đỏ đã được con tàu này chụp lại và gửi về Trái đất. Đến hè năm 2005, nhân viên Trường Kỹ thuật Pratt (Đại học Duke) đã phát hiện một con sứa khác nhưng có màu xanh lam.

vu-tru-6
Hình minh họa từ Internet

Một số nhà nghiên cứu cho rằng những hiện tượng kỳ quái, dị thể trên là kết quả của các phản ứng hóa học diễn ra trong bầu khí quyển. Cũng có ý kiến tin vào việc các phi hành gia khi đó đã bị thay đổi ý thức vì chênh lệch áp suất, nhiệt độ, thiếu oxy… Tuy nhiên, vân còn đó nhiều hiện tượng kỳ lạ không thể giải thích theo những quan điểm này.

 

Cái kết đau lòng của ‘phi hành gia mèo’ duy nhất trong lịch sử nhân loại từng du hành vũ trụ

Dù cũng từng bay vào vũ trụ nhưng phi hành gia mèo này lại không có được hào quang như những “người đồng nghiệp” khác của nó như chó Laika, tinh tinh Ham.