Giải trí

Hari Won đăng ảnh đi ăn không có Trấn Thành

Hari Won đăng ảnh đi ăn không có Trấn Thành

Mới đây, vào ngày 16/9, Hari Won đã chia sẻ hình ảnh đi ăn ở một quán ăn mang phong cách Hàn Quốc với dòng chú thích: “Ăn cơm với em đi, Đừng chụp em nữa!!”.

Đáng nói, dưới phần bình luận, Hari Won còn chia sẻ hình ảnh cô ngồi một mình giữa cửa hàng vắng khách.

Tuy đăng ảnh đi ăn uống nhưng Hari Won vẫn vô cùng xinh đẹp, thời trang. Đáng nói, ai nấy nhận ra cô nàng có lẽ đã có 1 khoảng thời gian giữ dáng khắt khe khi nữ ca sĩ nhìn vô cùng thanh mảnh.

Nhiều người thắc mắc việc Hari Won ngồi ăn một mình

Thêm vào đó, nhiều người nhận thấy Hari Won thời gian vừa qua thường xuyên đăng ảnh đi chơi một mình mà thiếu sự đồng hành của Trấn Thành: “Trấn Thành đâu, sao có mình Hari ăn vậy. Chúc em luôn khoẻ, hạnh phúc, thành công và mãi xinh nha!”. “Trấn thành đâu rồi nhỉ sao không thấy lúc này chỉ thấy bà chị đi đâu cũng 1 mình.”

1 khán giả tỏ ra vô cùng lo lắng khi nữ ca sĩ thường xuyên đi một mình mà không có chồng: “Vì mình chỉ thấy lúc này chị đi 1 mình mãi, không  thấy ANH thành nên mình hỏi ấy mà mình rất thích cặp đôi họ, người hâm mộ và quan tâm thì hỏi thôi, có nhiều người họ cũng hâm mộ quân tâm họ hỏi đầy ra đó chứ có riêng gì mình đâu”.

Trấn Thành 

Trước đó, vào cuối tháng 7, Trấn Thành cũng phải lên tiếng phủ nhận tin đồn rạn nứt hôn nhân và khẳng định cả hai vẫn đang vô cùng hạnh phúc.

Trấn Thành và Hari Won

Trong thời gian qua, vì gặp vấn đề về sức khỏe mà chồng đang bận rộn cho dự án điện ảnh nên Hari Won mới có những dòng trạng thái đầy chạnh lòng.

Gần đây, cô thường xuyên đăng ảnh đi chơi với bạn bè còn Trấn Thành đang hoàn tất quá trình làm phim điện ảnh để chuẩn bị trình làng trong dịp Tết. Chính vì vậy việc cả hai không có thời gian quá nhiều để đi chơi cùng nhau cũng là điều dễ hiểu.

 

BTV Hoài Anh tự 'bóc trần' sự thật giấu kín hàng triệu khán giả sau 1 năm ngưng dẫn thời sự VTV,

(Techz.vn) BTV Hoài Anh tự 'bóc trần' sự thật về trang phục khi lên sóng truyền hình mà hàng triệu khán giả không hề hay biết.