Doanh nhân

Tử vi năm sinh của bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Đúng 99% khi đối chiếu với vụ ly hôn ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Tử vi năm sinh của bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Đúng 99% khi đối chiếu với vụ ly hôn ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Bà Hoàng Lê Diệp Thảo - người được mệnh danh là nữ hoàng cà phê là 1 trong những nữ doanh nhân hiếm hoi có thể đứng vững và xây dựng cho mình một đế chế riêng sau khi ly hôn. 

Theo đó, Lê Hoàng Diệp Thảo sinh ngày 20/9/1973 năm Quý Sửu. Theo quan niệm tử vi phương Đông, nữ mạng Quý Sửu 1973 thường là người xinh đẹp, cần cù, chăm chỉ trong công việc. Tuy nhiên trong cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn, cuộc sống phải trải qua nhiều thăng trầm nên cần có sự nỗ lực của bản thân để vươn lên.

Đến tuổi trung niên, mạng nữ tuổi này đều chưa hết vất vả chỉ đến khi giả mới được bắt đầu hưởng lộc, phúc từ con cháu.

Đặc biệt, những nữ Quý Sửu sinh vào các tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch thường có cuộc sống hôn nhân buồn phiền và lo âu. Nếu kết hôn lần hai thì sẽ nhận được sự bù đắp, có cuộc sống an nhàn hơn.

Dù những thông tin về tử vi này chỉ mang tính tham khảo nhưng bất ngờ khi đối chiếu với cuộc bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại chính xác đến 99%. 

Theo đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong thời gian 1996 – 2014 là người đồng sáng lập và đồng sở hữu (93%) tập đoàn Trung Nguyên cùng ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Cả hai đã cùng nhau đưa Trung Nguyên trở thành thương hiệu cà phê vươn tầm thế giới. Tuy nhiên biến cố ập đến vào năm 2015 khi bà Thảo và ông Vũ không còn tìm được tiếng nói chung, nữ doanh nhân đã lập nên TNI King Coffee.

Tuy gặp biến cố hôn nhân nhưng bà Thảo vẫn tiếp tục xây dựng thành công cho mình thương hiệu riêng. Đến năm 2020 bà Thảo đã tự chắp bút cuốn sách The Queen of King Coffee. Bà cũng được tạp chí Global Brands Magazine (UK) trao tặng giải thưởng “Most Admired CEO in Vietnam” - vị CEO được ngưỡng mộ nhất tại Việt Nam trong phạm vi lĩnh vực Food & Beverage. Bà còn khẳng định được ảnh hưởng của mình với cộng đồng khi là người sáng lập dự án phụ nữ khởi nghiệp – Woman Can Do với tham vọng giúp hơn 100.000 phụ nữ được hân hoan khởi nghiệp vào năm 2025.

Dù không còn chung một mái nhà với ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhưng hiện tại bà Thảo vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp ở tuổi ngoài 50 và đặc biệt là vô cùng thành công khi đứng trên đôi chân của mình!

 

Tử vi năm sinh vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Đặc điểm này tạo nên phu nhân của người giàu nhất Việt Nam

Bà Phạm Thu Hương - phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng là đại diện cho mẫu phụ nữ sinh năm 1969 - Kỷ Dậu đầy thành công, chăm chỉ, giỏi giang, chu toàn cho gia đình cũng như sự nghiệp chung cả hai vợ chồng.