Thế giới

1 nhà bán lẻ bốc hơi 10 tỷ đô sau khi bị tẩy chay vì bán quần áo trẻ em ủng hộ cộng đồng LGBT

1 nhà bán lẻ bốc hơi 10 tỷ đô sau khi bị tẩy chay vì bán quần áo trẻ em ủng hộ cộng đồng LGBT

Một tuần trước vào thứ Tư, Target có giá trị cổ phiếu là 160,96 đô la/ một cổ phiếu. Tuy nhiên, giá cổ phiếu đã giảm mạnh và đóng cửa vào thứ Sáu ở mức 138,93 đô la một cổ phiếu sau khi nhà bán lẻ có trụ sở tại Minneapolis đã tung ra bộ sưu tập quần áo cho trẻ em mang tên “PRIDE”.

Việc giảm gần 14% giá trị đối với cổ phiếu blue chip gần như tương đương với khoản lỗ 10,1 tỷ đô la định giá xuống chỉ còn 64,2 tỷ đô la cho Target, công ty có gần 2.000 cửa hàng trên toàn quốc.

screenshot-798-1685327177.jpg
 

Sự sụt giảm mạnh là giá cổ phiếu thấp nhất của nhà bán lẻ trong gần ba năm. Lần cuối cùng công ty chứng kiến ​​mức sụt giảm lớn như vậy là vào năm 2022 sau khi cổ phiếu cân bằng lại sau đợt tăng đột biến chưa từng có trong đại dịch COVID.

screenshot-794-1685327177.jpg
 

Target, bị mắc kẹt giữa cuộc chiến văn hóa của Hoa Kỳ về giới tính. Họ đã phải di chuyển những khu vực bán quần áo với chủ đề liên quan đến LGBTQ ở các cửa hàng khu vực phía Nam sau khi các màn hình đã bị người biểu tình xô đổ. 

Nhà bán lẻ này cũng cho biết họ sẽ loại bỏ các mặt hàng khỏi bộ sưu tập nhưng không nói rõ đó là mặt hàng nào. Trong số những sản phẩm thu hút được nhiều sự chú ý nhất là đồ bơi cho phép những phụ nữ chuyển giới chưa phẫu thuật chuyển giới che giấu cơ quan sinh dục của họ, cũng như quần áo trẻ em có chủ đề cầu vồng (biểu tượng của LGBTQ) 

screenshot-795-1685327177.jpg
 

Trong khi nhiều người ví cuộc tẩy chay bảo thủ chống lại Target giống như cuộc tẩy chay của Bud Light – công ty đã chứng kiến ​​doanh số bán hàng sụt giảm sau khi hợp tác với người có ảnh hưởng chuyển giới Dylan Mulvaney. Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz nghi ngờ phản ứng dữ dội đối với nhà bán lẻ này sẽ có tác động lớn như vậy.

screenshot-796-1685327177.jpg
 

Phát biểu trên podcast của mình vào thứ Sáu, đảng Cộng hòa nói rằng mặc dù có nhiều lựa chọn thay thế để thay thế các thương hiệu của Anheuser-Busch, nhưng điều tương tự không xảy ra với Target.

Thay vào đó, ông so sánh nhà bán lẻ này với Disney, công ty đã bị phản ứng dữ dội sau khi lên tiếng phản đối cái gọi là luật “Đừng nói đồng tính” của Florida vào năm ngoái, nhưng Disney vẫn tiếp tục là một gã khổng lồ tài chính.

Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz cho biết: “Bạn có thể khó chịu với Disney nhưng nếu con bạn thực sự muốn đến Disney World, điều đó khó có thể từ chối. Không có nhiều lựa chọn thay thế. Có Six Flags nhưng Disney World là một dịch vụ khá độc đáo”

“Chỉ có một nàng Bạch Tuyết, Lọ Lem hay Câu chuyện đồ chơi của Pixar. Đó là một sản phẩm khó để nhiều người từ bỏ.”

screenshot-797-1685327177.jpg
 

Chính trị gia Texas cho biết những nỗ lực chống lại Target có thể nhanh chóng lụi tàn vì “trong lịch sử, những người bảo thủ thường không giỏi trong việc tẩy chay.”

Giám đốc điều hành Target Brian Cornell đã bảo vệ hàng hóa thân thiện với LBGTQ vaf cho rằng việc bán chúng là “điều đúng đắn cho xã hội”.

Target đã không ngay lập tức trả lại yêu cầu bình luận vào Chủ nhật.

 

Sao nữ chi 3,2 triệu đô la để bảo hiểm cho đôi chân trứ danh, hé lộ bí mật trước 1 tháng qua đời

Không chỉ nổi tiếng với tài năng âm nhạc, Tina Turner còn có 1 đôi chân trứ danh, trở thành biểu tượng trong ngành giải trí.