Giải trí

Cuộc ly hôn ngàn tỷ chính thức khép lại, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn giữ nguyên 1 thói quen

Cuộc ly hôn ngàn tỷ chính thức khép lại, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn giữ nguyên 1 thói quen

Nhắc đến những tay chơi siêu xe có máu mặt tại Việt Nam không thể không nhắc đến người đứng đầu tập đoàn Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Vị đại gia này vô cùng thích sưu tầm những chiếc siêu xe đắt tiền, độc, lạ. Do đó, tính đến thời điểm hiện tại, vua cà phê Trung Nguyên đã sở hữu cho mình một bộ sưu tập siêu xe khủng gồm hơn 40 chiếc với đầy đủ các thương hiệu như: Lamborghini Aventador SVJ, Porsche 918 Spyder, McLaren 765LT, Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce, Range Rover…

Đặc biệt trong số này có thể kể đến  dòng xe Porsche 911 Turbo S thế hệ cũ bao gồm 4 chiếc mà ông Vũ đang sở hữu hay như 4 chiếc Mercedes-Benz SLS AMG gồm 3 mui cứng và 1 mui mềm trong đó 1 chiếc thuộc phiên bản đặc biệt chỉ sản xuất giới hạn 350 chiếc trên toàn thế giới. Trong khi đó, loại xe Mercedes-Benz SLS AMG ở Việt Nam chỉ có 5 chiếc nhưng riêng ông Vũ đã sở hữu tới 4 chiếc.

Mới đây, vị đại gia này tiếp tục khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi sắm tiếp chiếc siêu xe Ferrari F355 Spider đời 1999 cực hiếm và đắt đỏ sau khi đã bán đi dàn Ferrari của mình. Được biết, đây là một trong những dòng xe cực hiếm, chiếc Ferrari F355 Spider này là chiếc độc nhất vô nhị tại Việt Nam.

Chiếc xe được thiết kế sang trọng với màu sơn đỏ Rosso Corsa kết hợp với phần mui xếp mềm màu đen, mâm sơn màu bạc tạo nên sự sang trọng của xe. Nội thất bên trong cũng được thiết kế hiện đại thoải mái. Hiện tại, giá của chiếc siêu xe này chưa được công bố nhưng ước tính đây sẽ là một con số không hề nhỏ khiến nhiều phải cảm thán.

Ông Vũ được biết tới là một trong những đại gia giàu nhất nhì Việt Nam, là ông chủ của hãng cà phê Trung Nguyên nổi tiếng. Ông sử hữu khối tài sản khổng lồ với hàng nghìn bất động sản. Tuy nhiên vị đại gia này thường xuất hiện với trang phục giản dị khi thường xuyên mặc quần ống rộng phối cùng ghi-lê, phía ngoài sẽ khoác vest màu tối. Ngoài ra, ông còn phối thêm mũ phớt và khăn rằn, giày lười…

Đáng chú ý, ông Vũ còn có một khoảng thời gian tu tập, sống trong hang núi đá ở M'Drắk trước khi ra tòa ly hôn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Vì vậy, nhiều người cho rằng ông Vũ sẽ tiếp tục cuộc sống ở ẩn của mình nhưng lại vẫn giữ thói quen khó bỏ là sưu tập những chiếc siêu xe đắt tiền, khẳng định độ 'tay chơi' hàng đầu giới đại gia.

Trước đó, tháng 4 vừa qua, hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã mở phiên họp để xem xét, kiến nghị của viện KSND tối cao về vụ án ly hôn nghìn tỷ giữa hai vợ chồng vua cà phê. Qua biểu quyết, xem xét, hội đồng thẩm phán đã chính thức hủy các quyết định và bản án giải quyết vụ ly của vợ chồng vị đại gia này. Đây được xem là quyết định cuối cùng trong quy trình tố tụng. Như vậy, sau khoảng thời gian ly hôn và tranh chấp tài sản, vụ án ly hôn của ông Vũ và bà Thảo kéo dài 7 năm chính thức khép lại.

 

Đã chính thức ly hôn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn còn điểm chung với vợ cũ, liên quan đến 4 con ruột

(Techz.vn) Có một cuộc ly hôn tốn nhiều giấy mực của báo chí, thế nhưng trong cách dạy con ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại có chung một quan điểm: yêu thương và gửi gắm làm nên nghiệp lớn.