Doanh nhân

Lý do ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại xưng “Qua” - "anh em thiện lành" gây xôn xao một thời

Lý do ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại xưng “Qua” -

Sau 5 năm thiền định, Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện với phong thái khác biệt và sử dụng ngôn từ lạ lẫm. Ông Vũ ngầm thể hiện điều gì qua lối xưng hô này?

Không chỉ nổi tiếng với việc xây dựng nên thương hiệu “vua cà phê” Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ còn gây chú ý với phong cách đặc biệt và có phần khó hiểu.

Sau suốt 5 năm “biết mất”, ông Đặng lê Nguyên Vũ đã xuất hiện bất ngờ vào tối 16/6/2018 và gây sốc với phong cách đặc biệt. Ông xuất hiện với chiếc quần rộng, quấn khăn rằn, chấp hai tay sau lưng, ông chủ tập và có cuộc trò chuyện ngắn với mọi người, đáng nói ông dùng ngôn từ “Qua để xưng hô, và gọi những người xung quanh là "anh em". Ngay sau màn tái xuất, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã ngay lập tức trở thành từ khóa hot trên trên mạng, và theo đó cách xưng hô có phần kỳ lạ của ông khiến nhiều người tò mò.

Giải thích về cách xưng hô có phần kỳ lạ này, Dương Kỳ Đức - Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam đã giải thích: "Qua - là ngôn ngữ ở trong miền trong, phổ biến hơn ở khu vực miền Trung và miền Tây. Từ này cũng có nghĩa như "Tôi". Nhiều người có tâm lý muốn sự khác lạ, thú vị nên thường sử dụng các ngôn ngữ khác biệt để thể hiện cho câu nói của mình. Như thế người nghe cũng đỡ nhàm chán hơn. Nói chung, việc sử dụng ngôn từ thể hiện tâm lý, suy nghĩ của người sử dụng và người nghe.

Việc sử dụng từ Qua trong xưng hô chỉ phù hợp cho giới trẻ còn với người trung tuổi thì không nên dùng".

Có lẽ sau một thời gian dài ở ẩn cư ở vùng núi M'drak, ông Vũ đã quen với nền thời tiết se lạnh về đêm, nên việc lựa chọn quần áo như trên là hợp với thói quen sinh hoạt của ông.

Tuy nhiên phong cách có phần lạ lẫm của ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn luôn là một chủ đề bàn luận của dư luận.

 

 

Lý do ông Đặng Lê Nguyên Vũ giữ im lặng tuyệt đối trước những lời tố cáo của vợ cũ

(Techz.vn) Câu hỏi về thái độ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đến nay còn là ẩn số.