Giải trí

Cuộc sống nữ danh ca U70 được Hoài Linh gọi 'chị hai': Viên mãn khi lấy lại chồng, có con dâu Mỹ

Cuộc sống nữ danh ca U70 được Hoài Linh gọi 'chị hai': Viên mãn khi lấy lại chồng, có con dâu Mỹ

Danh ca Hương Lan được biết đến là một trong những ca sĩ hàng đầu tại hải ngoại những năm 8x, 9x. Nữ danh ca được khán giả mến mộ bởi giọng hát trữ tình, đằm thắm. Mặc dù thành công, nổi tiếng trên con đường nghệ thuật nhưng ít ai biết rằng trước khi được cuộc sống bình yên tại xứ cờ hoa ở thời điểm hiện tại, nữ danh ca đã trải qua không ít sóng gió về cả sự nghiệp lẫn tình duyên.

Danh ca Hương Lan được sinh ra tại Sài Gòn trong một gia đình gắn với nghệ thuật cải lương nên từ nhỏ bà được tiếp xúc và đào tạo ca hát từ rất sớm. Nữ danh ca may mắn được học hỏi từ những nghệ sĩ thân thiết với gia đình như Út Bạch Lan, Thanh Nga, Thanh Hương.

Và lối rẽ nghệ thuật vào năm 1966 là một bước quặt trong sự nghiệp sân khấu của bà, bước từ cải lương sang nhạc sang tân nhạc. Hướng đi này đã mang về cho nữ danh ca nhiều hiệu danh từ khi còn rất trẻ và được báo chí nhắc tên liên tục, thu âm nhiều băng đĩa. 

Khi đang trên đà đỉnh cao của sự nghiệp, danh ca Hương Lan bất ngờ thông báo tin kết hôn. Sau khi sinh con trai đầu lòng tại Việt Nam, bà cùng người chồng đầu và cha ruột sang Pháp định cư. Khi đó, cô đang mang thai người con trai thứ hai và hạ sinh khi mới đặt chân tới Pháp được vài tháng.

Theo lời kể của danh ca Hương Lan, thời gian đầu ở Pháp, cuộc sống của nữ danh ca khá khó khăn, chật vật. Hiện thực cuộc sống, áp lực về tiền bạc đã khiến vợ chồng nghệ sĩ phải làm nhiều nghề để kiếm sống. Từ đó mâu thuẫn giữa vợ chồng ngày càng phát sinh. Sau hai năm hạnh phúc, vợ chồng Hương Lan ly hôn trong sự nuối tiếc của khán giả. Bà dẫn hai con trai sang Mỹ sinh sống.

Tới Mỹ, danh ca Hương Lan tích cực đi hát, thu băng đĩa và và dần gặt hái được nhiều thành công. Nữ danh ca nổi tiếng là con cưng của trung tâm Thúy Nga khi liên tục nhận được nhiều show diễn trên khắp các nước trên thế giới.

Một lần nữa “duyên” tới với danh ca Hương Lan khi gặp “tiếng sét ái tình” với ông Đặng Quốc Toàn, một kỹ sư cơ khí hàng không. Hai người chính thức bước đến hôn nhân ngay sau đó. Được biết, trước khi tới với Hương Lan, người chồng hai này đã có ba người con riêng. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại sau 34 năm chung sống, cả hai sống vẫn rất êm ấm, hạnh phúc.

Cuộc hôn nhân lần hai này khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong một lần chia sẻ trên với truyền thông, vợ chồng danh ca Hương Lan cho hay cả gia đình đang định cư tại Nam Cali. Nữ danh ca “hé lộ” cuộc sống hiện giờ của bà hạnh phúc trong trong một căn nhà rộng lớn cùng chồng và gia đình người con trai cả. 

Ngoài ra, có một điều đặc biệt thú vị ở danh ca Hương Lan mà không phải ai cũng biết là mối quan hệ thân thiết như ruột thịt của nữ danh ca với danh hài Hoài Linh. Ngoài ra, Hương Lan và Hoài Linh là một cặp song ca ăn ý khi diễn hài trên thị trường hải ngoại. Nam danh ca đối với người chị Hương Lan chính là thần tượng số 1 trong lòng mình.

Trong một lần chia sẻ về Hương Lan, danh hài Hoài Linh từng nhận xét rằng trước nay không có một giọng hát dân ca nào có thể thay thế được vị trí của đàn chị trong lòng mình. Ông ái mộ đối phương không chỉ bởi đối tốt với mình mà còn vì tài năng không thể phủ nhận của bà.

Hiện nay, danh hài Hoài Linh chủ yếu hoạt động ở trong nước nhưng vẫn luôn giữ quan hệ gắn bó tốt đẹp với đàn chị Hương Lan. Thậm chí, người hâm mộ bắt gặp trong lần sinh nhật của bố Hoài Linh năm 2012, mẹ của danh hài từng khẳng định, Hương Lan chính là chị Hai của Hoài Linh. Đồng thời mẹ Hoài Linh cũng coi Hương Lan như chính con gái mình.

Được biết, danh ca Hương Lan có hai người con trai. Hiện tại cả hai đều đã lập gia đình, điểm chung là lấy vợ ngoại quốc. Trong đó, người con trai cả lấy vợ người Mỹ tên Laura, còn con trai út lấy vợ người Hàn Quốc. Trong khi con dâu út ở riêng thì con dâu trưởng người Mỹ Laura lại ở chung một nhà với nữ danh ca. 

Chia sẻ về chuyện “mẹ chồng nàng dâu”, hơn nữa ở đây hai người lại khác biệt về văn hóa sẽ có những rào cản nhất định. Nhưng con dâu Hương Lan cho hay vẫn sống hòa hợp được với mẹ chồng trong một mái nhà, cả về cách sống lẫn sinh hoạt. 

Con dâu của Hương Lan chia sẻ: “Tôi biết nhiều người Mỹ thích ăn chả giò và phở. Tôi cũng vậy, tôi thích ăn phở lắm, nhất là phở do mẹ Hương Lan nấu. Thật tuyệt vời khi tôi được làm dâu nhà mẹ Hương Lan, mọi người rất nhã nhặn, dễ thương, thân thiện. Tôi may mắn khi được là một thành viên trong gia đình này.” , “Tôi cũng ước có dịp được đến thăm Việt Nam. Chúng tôi đã bàn với nhau về chuyện này rồi. Tôi đang dùng app để học tiếng Việt. Trong tương lai, tôi và con gái sẽ về thăm Việt Nam” .

Còn về phía nữ danh ca, Hương Lan luôn quan tâm, coi người con dâu Mỹ như con gái. Nữ danh ca luôn hỏi han và dạy con dâu nấu nướng, học tiếng Việt, hiểu thêm về văn hóa Việt Nam: “Con dâu tôi là người Mỹ, tôi thương nó lắm. Bây giờ nó đang đọc sách mỗi ngày để học tiếng Việt. Cái tôi quan trọng là hạnh phúc của con mình, nhìn con mình hạnh phúc là vui rồi, thì dâu ngoại hay Việt không quan trọng.”

Mặc dù con dâu của danh ca Hương Lan không biết nhiều tiếng Việt, nhưng cô nàng vẫn luôn ủng hộ mẹ chồng hết mực trên sân khấu nghệ thuật.“Dù không biết tiếng Việt, nhưng con dâu tôi rất vui khi tôi có show và dẫn nó đi coi. Mỗi lần tôi nói hát cái gì trên tivi là nó đều đón xem.” - Danh ca Hương Lan tiết lộ.

Danh ca Hương Lan cũng tâm sự mối quan hệ giữa gia đình bà với thông gia người Mỹ cũng tốt đẹp. Cách đây một năm cả hai gia đình đã tụ họp trong lễ thôi nôi cháu nội. Hiện tại con trai nữ danh ca tham gia quân đội nên phải đóng quân xa. Mỗi khi về nhà, anh đều ăn những món mẹ nấu và hai vợ chồng tỏ ra vô cùng tình cảm, gia đình êm ấm, hạnh phúc.

 

Sau 6 năm 'đứt gánh giữa đường' với thiếu gia khét tiếng, Midu hóa đại gia ở tuổi 33 vì buôn đất?

(Techz.vn) Sau nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, Midu đã có những quan điểm vô cùng hiện đại khi thể hiện sự tự chủ trong cuộc sống.