Giải trí

MC Quyền Linh 'vén màn' giá cát-xê và tin đồn giàu nhất nhì showbiz, bất ngờ với quy tắc nhận show

MC Quyền Linh 'vén màn' giá cát-xê và tin đồn giàu nhất nhì showbiz, bất ngờ với quy tắc nhận show

Các chương trình truyền hình gần đây đã dần trở lại sau quãng thời gian dài “xếp xó” vì dịch bệnh. MC Quyền Linh cũng trở lại với người hâm mộ khi làm host cho chương trình thực tế “Hát cho ngày mai” - một chương trình tri ân sâu sắc tới đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch.

Sau thời gian 'ngưng trệ' các hoạt động ở showbi,  MC Quyền Linh tái xuất với nhiều chương trình truyền hình ý nghĩa như "Hát cho ngày mai" - tôn vinh đội ngũ y, bác sĩ trong cuộc chiến chống Covid-19, hay chiến dịch “Xe bánh mì tặng việc làm tốt” nhằm giúp người lao động gặp khó khăn nhanh chóng tìm được việc làm.

MC Quyền Linh trước giờ luôn được biết đến với hình ảnh là một MC năng động luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và các chương trình từ thiện. Nhưng việc dạo gần đây anh xuất hiện quá nhiều không khỏi khiến khán giả cảm thấy nhàm chán.

Mới đây, trong 1 bài phỏng vấn, Quyền Linh đã có những chia sẻ về công việc MC Của mình.

Mặc dù vẫn giữ nguyên tắc chỉ nhận 30% lời mời để tránh việc xuất hiện quá dày đặc, Quyền Linh cho rằng việc nhận lời mời vào chương trình mà mình có thể góp phần tìm việc cho hàng vạn con người khác thì chẳng việc gì phải từ chối cơ hội này cả. Sau thời gian dài dịch bệnh, cuộc sống của rất nhiều người bị đảo lộn gặp vô vàn khó khăn.

MC Quyền Linh cảm thấy thật may mắn vì được đồng hành trong một chiến dịch vô cùng ý nghĩa. Nam MC chia sẻ: “Trong thời gian dịch bệnh hoành hành, tôi chứng kiến rất nhiều mảnh đời thương tâm, thất nghiệp triền miên, không có tiền trang trải chi phí sinh hoạt. Tôi hy vọng chiến dịch này sẽ được lan tỏa, thật nhiều người biết đến để người lao động đang gặp khó khăn có thể tìm được công việc mới dễ như ăn bánh mì”.

Còn về chương trình “Hát cho ngày mai”, tôi luôn biết ơn sự hy sinh của những tình nguyện viên, các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Họ thậm chí không màng đến tính mạng của mình để cứu chữa hàng ngàn mạng sống khác.

Đó là lý do ngay khi nhận được lời mời tham gia Chương trình "Hát cho ngày mai", tôi đã ngay lập tức nhận lời. Đó cũng là cách để tôi bày tỏ lòng tri ân của mình đối với họ.

Có nhiều tin đồn xoay quanh việc thù lao của nam MC thuộc hàng top nhất nhì showbiz. Tuy nhiên, Quyền Linh chia sẻ thù lao của mình chỉ bằng một phần rất nhỏ so với các ngôi sao mà nhiều người biết. Anh chưa bao giờ so đo chuyện mình sẽ nhận được bao nhiêu khi tham gia chương trình.

Điều anh quan tâm chỉ là mình làm được gì cho xã hội thông qua chương trình đó. Anh không quá đặt nặng vấn đề tiền tài danh vọng - thứ mà anh luôn đau đáu khi mình còn trẻ. Giờ đây, khi đã bước qua tuổi 50, điều anh quan tâm duy nhất là mình cống hiến được thật nhiều giá trị cho mọi người.

Nam MC trải lòng: "Tin đồn thôi. Bạn không tưởng tượng được thù lao tôi nhận được so với những "ngôi sao" mà các bạn biết đâu. Tôi chỉ được nhận một phần rất nhỏ so với họ. Nhưng tôi chưa bao giờ tính đến chuyện mình sẽ nhận được bao nhiêu khi tham gia một chương trình.

Điều tôi nhắm đến là qua chương trình đó, mình làm được gì cho mọi người. Ở tuổi này, tiền tài, danh vọng còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Lúc còn trẻ, tôi từng "đau đáu" làm gì để kiếm được nhiều tiền. Nhưng giờ già rồi, làm gì có ý nghĩa mới là điều tôi quan tâm"

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng anh vướng phải sự phản đối từ gia đình. Anh khẳng định vợ mình luôn là hậu phương vững chắc số 1, anh cảm thấy thật may mắn khi có một người vợ luôn tin tưởng và ủng hộ mọi quyết định của mình.

MC Quyền Linh cũng nổi tiếng với phong cách giản dị, gần gũi của mình. Anh chia sẻ: “Tiền kiếm về bao nhiêu thì cũng chỉ ăn cơm 3 chén, mặc quần soóc áo phông bình thường, mang dép tổ ong. Cuộc đời, đến cuối cùng, chỉ cần sự thanh thản. Khi đã tìm được cho mình sự an yên, tôi không có lý do gì phải đi tìm con đường khác.”

Khi được hỏi liệu anh có hối tiếc điều gì trong quá khứ không, anh chia sẻ mình không có thói quen nuối tiếc về những điều đã xảy ra. Dù điều tốt hay điều xấu đến với mình thì nó cũng sẽ là những bài học quý giá trong cuộc sống.

Anh cũng chia sẻ thêm: “Nếu nói về điều nuối tiếc trong thời gian gần đây có lẽ là đã 7 tháng tôi không được gặp con mình. Nhưng dù sao, để đảm bảo an toàn cho cả gia đình, tôi phải chấp nhận chờ đợi. Nói vậy chứ tôi cũng không chắc khi nào có thể gặp được con vì tôi hay phải đi, mà tình hình dịch thì vẫn chưa thật ổn định”.

Nam MC cho biết năm qua là năm đại hạn của showbiz Việt bởi có quá nhiều chuyện buồn. MC chia sẻ không có gì là tuyệt đối nhưng anh chỉ tiếc là có những chuyện lẽ ra đã có thể giải quyết êm đẹp. Anh cũng cảm thấy chạnh lòng khi thấy nhiều anh em đồng nghiệp phải lao đao dù họ không làm gì sai.

Tuy nhiên sau tất cả những gì đã qua, anh chưa bao giờ nhụt chí khi theo đuổi các hoạt động thiện nguyện bởi chính anh - xuất phát điểm cũng là một người nghèo. Hơn ai hết, anh hiểu ý nghĩa của công việc mình đang làm. Anh chỉ tiếc khi không thể làm hết sức có thể thôi chứ chưa bao giờ vì những lời dị nghị mà dừng lại công việc anh đang theo đuổi.

 

Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc 'chơi lớn' dám làm điều bất kỳ sao nữ nào cũng phải 'khóc thét'

(Techz.vn) Thúy Ngân, Lan Ngọc đã sẵn sàng rũ bỏ hình ảnh hào nhoáng, xinh đẹp của mình trên sóng chương trình thực tế.