Mạng xã hội

Video cảnh người dân Hà Nội xô đẩy, giành giật khẩu trang y tế: Không khác gì ngày tận thế

Video cảnh người dân Hà Nội xô đẩy, giành giật khẩu trang y tế: Không khác gì ngày tận thế

Tình trạng dịch viêm phổi cấp gây ra bởi virus Corona xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc đang ngày càng ở mức báo động. Việt Nam hiện đang nằm trong số các quốc gia có trường hợp có người dương tính với loại virus nguy hiểm này. 

Trong những ngày thường, khẩu trang chỉ là một sản phẩm bình dân nhất ở mỗi tiệm thuốc. Tuy nhiên giờ đây, khẩu trang y tế đã trở thành một mặt hàng được người dân săn đón, thậm chí còn quý hơn vàng.

Cộng đồng mạng đang lan truyền clip hàng nghìn người dân chen nhau mua khẩu trang tại "chợ thuốc" Hapulico. Việc nhiều người đổ xô đi mua khẩu trang khiến sản phẩm này cháy hàng. Khung cảnh hàng nghìn xô đẩy để trên tay những hộp khẩu trang khiến nhiều người càng thêm phần lo sợ về tình trạng bùng phát của dịch bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh corona diễn biến phức tạp, WHO ngày 30/1 đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Phát biểu tại cuộc họp báo tại Geneva, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng WHO quan ngại tình trạng lây truyền virus sang các quốc gia không đủ nguồn lực để đối phó.

Hiện tại Việt Nam đang có 5 người nhiễm virus corona, trong đó có 2 bệnh nhân người Trung Quốc (1 người đã khỏi) và 3 người Việt Nam đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Thanh Hóa và bệnh viện Nhiệt đới TƯ ở Đông Anh, Hà Nội.

 

Sự thật về loại khẩu trang y tế có thể chống lại virus corona: Người dân đang mất tiền oan?

(Techz.vn) Trước nguy cơ lây nhiễm Virus corona, nhiều người dân Việt Nam đang ráo riết tìm mua những loại khẩu trang ‘siêu cấp’ để có thể chống lại được loại virus nguy hiểm này.