Vụ án ‘gà lôi trắng’ và bản án 6 năm tù: Hé lộ tình tiết mới trước phiên tòa phúc thẩm của Thái Khắc Thành
Ngày 19/9 tới, TAND Hưng Yên dự kiến mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án liên quan đến gà lôi trắng, với bị cáo Thái Khắc Thành. Vụ án động vật quý hiếm này đang gây chú ý khi có nhiều tình tiết pháp lý được cho là chưa được xem xét đầy đủ ở cấp sơ thẩm.
Theo thông tin từ luật sư Lê Hồng Hiển - Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự, người tham gia bào chữa cho bị cáo Thái Khắc Thành trong vụ án “gà lôi trắng”, TAND Hưng Yên sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vào ngày 19/9 tới.
Trước đó, vào ngày 8/8, TAND khu vực 5 đã tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Thành 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Ông Thành bị cáo buộc có hành vi nuôi và bán 13 cá thể gà lôi trắng, loài được xếp trong danh mục động vật rừng thuộc diện quản lý đặc biệt.
Không đồng tình với phán quyết, giữa tháng 8 vừa qua, bị cáo Thành đã gửi đơn kháng cáo. Trong đơn, ông cho rằng bản án sơ thẩm chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc và có sai sót nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. Từ đó, ông đề nghị TAND Hưng Yên tiến hành xét xử phúc thẩm để đảm bảo khách quan.
Đáng chú ý, ngày 13/8, TAND Hưng Yên cũng đã có văn bản kiến nghị Viện trưởng VKSND tỉnh kháng nghị bản án sơ thẩm. Theo nhận định, cấp sơ thẩm chưa áp dụng đúng Thông tư 27/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ 1/7/2025. Quy định mới xác định gà lôi trắng thuộc nhóm IIB thay vì nhóm IB như căn cứ trước đó. Việc áp dụng sai quy định pháp luật được cho là có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mức hình phạt dành cho bị cáo Thái Khắc Thành.
Ngoài ra, cùng ngày, TAND Hưng Yên đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho phép bị cáo được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ ngày xét xử phiên tòa phúc thẩm.
Với những tình tiết pháp lý mới cùng động thái kháng nghị từ nhiều phía, liệu mức án dành cho Thái Khắc Thành có thay đổi tại TAND Hưng Yên trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới?