Không chỉ gà lôi trắng, lộ diện danh mục gà, vịt quý hiếm nếu nuôi trái phép có thể bị xử lý hình sự
Thông tin liên quan đến gà lôi trắng gần đây nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận, đặc biệt sau vụ việc của anh Thái Khắc Thành ở Hưng Yên.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2024, anh Thành mua 1 gà trống và 2 gà mái gà lôi trắng về nuôi. Đàn gà đẻ được 10 trứng, nở 10 con. Khi gà lớn, anh rao bán trên mạng xã hội. Ngày 2/4/2025, anh bị bắt quả tang khi đang giao 10 con gà, cơ quan chức năng khám xét nhà và tịch thu thêm 3 con gà bố mẹ.

Gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera đã được chuyển mục IIB theo thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Lao Động
Anh Thành bị khởi tố và bắt giam về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo Điều 244 Bộ luật Hình sự. Ngày 8/8/2025, TAND khu vực 5 (Hưng Yên) tuyên phạt anh 6 năm tù căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 244 BLHS.
Tuy nhiên, ngày 13/8/2025, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm, đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại. Cùng ngày, TAND tỉnh Hưng Yên quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, chuyển từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với anh Thành.
Từ vụ việc này, nhiều người đặt câu hỏi: Ngoài gà lôi trắng, còn loài gà, vịt nào thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm?
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư 27/2025/TT-BNN ngày 24/6/2025 (hiệu lực từ 1/7/2025), quy định danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm gồm Nhóm I và Nhóm II.
Theo đó, ngoài gà lôi trắng, có 5 loài gà khác thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm IIB:

Danh mục các loại gà, vịt nằm trong danh mục nhóm động vật quý, hiếm, hạn chế khai thác vì mục đích thương mại. Ảnh: Chụp màn hình Thông tư 27
Bên cạnh đó, có 2 loài vịt cũng thuộc nhóm động vật quý hiếm là: Vịt đầu đen và vịt mỏ nhọn
Cũng theo điều 16 của Thông tư 27 nêu rõ, việc nuôi trồng loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ chỉ phục vụ mục đích bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái, và phải thực hiện tại các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học đã được cấp giấy chứng nhận.