Đời sống

Gà lôi trắng quý hiếm bất ngờ bay lạc vào quán nước ở Huế, cách xử lý không ngờ của chủ quán

Một con gà lôi trắng quý hiếm vừa được phát hiện bay lạc vào quán nước tại hồ Thủy Tiên Huế, sau đó được bàn giao cho Vườn quốc gia Bạch Mã để chăm sóc và bảo tồn, khiến dư luận quan tâm.

Chiều 19/8, người dân phường Thủy Xuân (TP Huế) bất ngờ phát hiện một cá thể gà lôi trắng quý hiếm xuất hiện tại một quán nước ở khu vực hồ Thủy Tiên Huế. Đây là loài chim nằm trong danh mục cần bảo vệ nghiêm ngặt tại Việt Nam.

Anh Nguyễn Xuân Lộc, trú tại tổ dân phố Cư Chánh 1, là người đầu tiên thấy con gà lôi trắng bay lạc vào quán. Ngay sau đó, anh đã báo cho chính quyền địa phương và bàn giao lại cho UBND phường Thủy Xuân.

Anh Nguyễn Xuân Lộc bàn giao con gà lôi trắng cho lực lượng chức năng để chuyển về Trung tâm Cứu hộ và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã để chăm sóc, bảo tồn.

 

Theo ông Đặng Hữu Hải - Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Trung tâm để tiếp nhận và nhanh chóng đưa con gà lôi trắng về Vườn quốc gia Bạch Mã. Đến 20h cùng ngày, Trung tâm Cứu hộ và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia đã tiếp nhận cá thể này để chăm sóc và bảo tồn gà lôi trắng theo quy trình.

Ông Hải cho biết thêm, con chim nặng khoảng 1kg, sức khỏe ổn định. Việc người dân kịp thời phát hiện và chủ động bàn giao cho cơ quan chức năng đã thể hiện ý thức cao trong việc bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời góp phần giữ gìn đa dạng sinh học trên địa bàn.

Theo tài liệu khoa học, gà lôi trắng quý hiếm (tên khoa học Lophura nycthemera) là loài chim lớn, đặc trưng bởi khuôn mặt đỏ nhung, mào phủ kín và đôi chân màu đỏ tía. Khi còn non, gà trống và gà mái đều có lông nâu kèm vằn đen. Đặc biệt, khi trưởng thành, gà trống sẽ thay lớp lông trắng nổi bật cùng chiếc đuôi dài.

Loài chim này thường sinh sống theo cặp hoặc theo nhóm nhỏ trong các khu rừng thường xanh, rừng tre nứa, rừng hỗn giao và các vùng đồi núi thấp. Thông thường, gà lôi trống phải gần 2 năm tuổi mới thay màu lông hoàn chỉnh.

Chân dung con gà lôi trắng. Ảnh: Bùi Nhi 

 

Mùa sinh sản của gà lôi trắng diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6, khi khí hậu thuận lợi, nguồn thức ăn dồi dào. Chúng thường đẻ từ 5 - 8 trứng trong ổ đơn giản lót bằng lá khô hoặc cỏ rậm, thời gian ấp kéo dài từ 24 - 26 ngày.

Sự việc gà lôi trắng bay lạc vào khu vực dân cư tại Huế lần này được cho là khá hiếm gặp. Các chuyên gia đánh giá việc cá thể chim được bàn giao về Vườn quốc gia Bạch Mã là hành động tích cực, góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn gà lôi trắng và nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ các loài động vật hoang dã.