Thêm vụ xây nhà trái phép trên đất người khác ở Bàu Bàng, hoang mang trước phán quyết của toà án
Dù đã có phán quyết tòa án yêu cầu tháo dỡ công trình, vụ xây nhà trái phép trên đất của người khác tại xã Bàu Bàng (TP.HCM) vẫn kéo dài nhiều năm.
Ngày 22/9, UBND xã Bàu Bàng (TP.HCM) cho biết đang tiếp tục xử lý một vụ xây nhà trái phép gây ồn ào tại địa phương. Vụ việc xuất phát từ tranh chấp liên quan đến 2 thửa đất nông nghiệp, dẫn đến kiện tụng kéo dài và đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Theo phản ánh, bà N.T.A.N (ngụ TP.HCM) cho biết gia đình bà đã mua hai lô đất số 1699 và 1700 từ năm 2010 tại thị trấn Lai Uyên (nay là xã Bàu Bàng). Đây là đất nông nghiệp có mục đích trồng cây lâu năm, chưa chuyển đổi sang đất ở. Vì ở xa và chưa có nhu cầu xây dựng, nhiều năm sau gia đình bà mới tiến hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng.
Tuy nhiên, đến năm 2022, khi bà N. định vị để kiểm tra đất, bà tá hỏa phát hiện toàn bộ thửa đất 1700 và một phần đất 1699 đã bị chiếm bởi một căn nhà kiên cố. Người được xác định xây dựng công trình là ông T.V.N, chủ sử dụng thửa đất liền kề 1701.
Bà N. ngay lập tức gửi đơn khiếu nại đến chính quyền địa phương. Sau quá trình kiểm tra, UBND huyện Bàu Bàng đã ra quyết định xử phạt ông T.V.N 8 triệu đồng về hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đồng thời yêu cầu tháo dỡ căn nhà, trả lại nguyên trạng ban đầu.
Tuy nhiên, ông T.V.N không chấp nhận quyết định này và khởi kiện ra tòa, yêu cầu hủy bỏ quyết định xử phạt.
Ngày 6/9/2024, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên bản án phúc thẩm, bác yêu cầu khởi kiện của ông T.V.N. Tòa xác định việc ông xây dựng căn nhà từ năm 2016 trên phần đất 1700 và 1699 của bà N. là xây nhà trái phép, không có đo đạc ranh giới, không xin phép chính quyền địa phương. Bản án cũng khẳng định quyết định xử phạt của UBND huyện Bàu Bàng là đúng pháp luật.
Dù vậy, đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi có phán quyết tòa án, căn nhà vẫn chưa được tháo dỡ. Ông T.V.N không bàn giao đất theo yêu cầu, trong khi gia đình bà N. tiếp tục gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng. UBND xã Bàu Bàng hiện đang phối hợp xử lý nhưng cho biết vụ việc khá phức tạp, cần thêm thời gian.
Người dân địa phương cho rằng nếu tình trạng xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp không được xử lý triệt để, sẽ tạo tiền lệ xấu, làm gia tăng các vụ tranh chấp tương tự trong tương lai.
Hiện, dư luận tiếp tục chờ động thái quyết liệt hơn từ chính quyền và cơ quan thi hành án, nhằm sớm giải quyết dứt điểm vụ việc tại Bàu Bàng, tránh kéo dài thêm nhiều năm nữa.