Thảm án tại Đắk Lắk: Nghi phạm có biểu hiện ‘ngáo đá’ trước khi gây án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương
Rạng sáng 13/9, tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nghi phạm có dấu hiệu ngáo đá đã ra tay tàn nhẫn khiến 3 người tử vong, 1 người trọng thương.
Sáng 13/9, không khí tang thương bao trùm khu vực phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) khi một vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra. Thông tin ban đầu cho biết, một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá đã dùng hung khí tấn công nhiều người trong gia đình bạn gái.
Theo ghi nhận của phóng viên vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã phong tỏa ngôi nhà trên đường Nguyễn Khoa Đăng để tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra. Hàng chục cảnh sát có mặt, siết chặt an ninh, không cho người dân tiếp cận gần khu vực xảy ra vụ việc.
Nguồn tin cho hay, vào khoảng 1 giờ sáng 13/9, nghi phạm được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, trú tại phường Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã tìm đến nhà bạn gái là chị Nguyễn Thị Kim H. (Sinh năm 1992). Trong trạng thái kích động, có dấu hiệu ngáo đá, đối tượng bất ngờ rút dao tấn công liên tiếp nhiều người trong nhà.
Hậu quả khiến chị H. tử vong tại chỗ, bà Trần Thị D. (Sinh năm 1970, mẹ chị H.) cùng anh Bùi Văn N. (Sinh năm 2002, em trai chị H.) cũng không qua khỏi. Riêng cháu Trần Tấn P. (Sinh năm 2012, con trai chị H.) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Ngay sau khi gây án mạng, Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động nhiều lực lượng, triển khai phương án truy bắt.
Sau nhiều giờ khẩn trương, đến rạng sáng 13/9, nghi phạm đã bị cảnh sát truy bắt thành công và đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, cơ quan công an nhận định đối tượng gây án trong trạng thái ngáo đá, mất kiểm soát hành vi.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến hành động man rợ. Hiện trường thảm án tại Đắk Lắk vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm.