Đường dây buôn thận giá 1,2 tỷ/quả: Hé lộ thủ đoạn tinh vi, công an triệt phá ổ nhóm môi giới nội tạng
Một đường dây mua bán thận với quy mô lớn vừa bị công an triệt phá tại Hà Nội. Điều đáng chú ý, mỗi quả thận được rao bán với giá 1,2 tỷ đồng, còn người bán chỉ nhận về chưa đến một nửa. Vụ án phơi bày những chiêu trò môi giới nội tạng tinh vi.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), đơn vị này phối hợp với Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây buôn thận có quy mô lớn, do đối tượng Phạm Văn Hùng (Sinh năm 1983, trú tại phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) cầm đầu.
Từ nguồn tin trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng này chuyên môi giới nội tạng và tổ chức mua bán thận trái phép. Sau quá trình thu thập chứng cứ, ngày 10/9, công an tiến hành khám xét khẩn cấp và bắt giữ 7 đối tượng liên quan, trong đó có Hùng cùng nhiều cộng sự khác như Trần Ngọc Ba, Phùng Thị Thảo, Lê Thanh Thành, Nguyễn Thị Thu Ngân, Phạm Thị Ngọc Thúy và Nguyễn Thị Hoa.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều hồ sơ khám sức khỏe, sàng lọc chỉ số sinh học của những người được cho là “người bán thận”. Đây là bằng chứng cho thấy các đối tượng đã thiết lập cả một hệ thống hoạt động tinh vi nhằm hợp thức hóa việc ghép tạng.
Chiêu trò “săn thận” với giá 1,2 tỷ/quả
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, lợi dụng thực tế có nhiều bệnh nhân suy thận cần ghép tạng, Phạm Văn Hùng cùng đồng bọn đã tổ chức môi giới mua bán thận để kiếm lời. Chúng thường xuyên đăng bài trên Facebook với nội dung “cần người hiến gan, thận”, kèm số điện thoại liên hệ.
Mỗi khi tìm được khách hàng, nhóm này báo giá một quả thận lên tới 1,2 tỷ đồng. Toàn bộ chi phí xét nghiệm và phẫu thuật do người mua chi trả. Tuy nhiên, số tiền thực tế mà người bán nhận chỉ dao động từ 450 - 550 triệu đồng, phần chênh lệch còn lại rơi vào túi của các đối tượng môi giới nội tạng.
Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm đối tượng chia nhỏ vai trò: người lo tìm người bán, kẻ tìm khách mua, người khác phụ trách đưa người bán đi khám, xét nghiệm… Người mua và người bán tuyệt đối không gặp nhau cho đến khi ca ghép được tiến hành.
Hoạt động rầm rộ, công an triệt phá kịp thời
Đáng chú ý, để “giữ chân” những người đồng ý bán thận, nhóm này thuê hẳn nhà trọ tại phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) làm nơi lưu trú trong thời gian chờ xét nghiệm và phẫu thuật. Điều này giúp chúng kiểm soát chặt chẽ người bán, đồng thời hạn chế nguy cơ bị lộ.
Từ đầu năm 2024 đến nay, cơ quan công an xác định Hùng cùng đồng bọn đã môi giới thành công khoảng 25 - 30 ca ghép thận tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội. Với mỗi phi vụ, chúng thu lợi hàng trăm triệu đồng.
Việc công an triệt phá đường dây buôn thận này được xem là một chiến công lớn, kịp thời ngăn chặn tình trạng mua bán thận trái phép đang có dấu hiệu gia tăng.
Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.