Đời sống

Bộ GD&ĐT đề xuất đưa tiếng Campuchia, Thái Lan, Indonesia vào trường học: Học sinh sắp phải thi thêm ngoại ngữ mới?

Bộ GD&ĐT đang gây chú ý khi đề xuất đưa loạt ngoại ngữ mới như tiếng Campuchia, tiếng Thái Lan, tiếng Indonesia vào giảng dạy tại các trường học từ năm 2026. Động thái này được kỳ vọng sẽ mở rộng lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh Việt, đồng thời thắt chặt hợp tác giáo dục với các quốc gia láng giềng.

Bộ GD&ĐT vừa công bố định hướng xây dựng đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Điểm nhấn lớn nhất trong đề án là việc bổ sung một loạt ngoại ngữ mới vào chương trình giảng dạy tại các trường học.

Theo kế hoạch, từ năm 2026, tiếng Lào sẽ chính thức được đưa vào chương trình phổ thông. Tiếp đó, tiếng Campuchia dự kiến triển khai vào năm 2028, trong khi tiếng Thái Lan và tiếng Indonesia sẽ được áp dụng từ năm 2030 tại những trường học có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện.

Ảnh minh hoạ. 

 

Hiện nay, học sinh Việt Nam đang được học 7 ngoại ngữ chính thức gồm tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong đó, năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên tiếng Nhật xuất hiện trong danh sách môn ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT. Bộ GD&ĐT cũng cho phép thí sinh lựa chọn ngoại ngữ thi tốt nghiệp khác với ngoại ngữ đang học tại trường, miễn là nằm trong danh sách được quy định.

Chủ trương đưa tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Thái Lan và tiếng Indonesia vào trường phổ thông không chỉ nhằm mở rộng lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh, mà còn được xem là bước đi chiến lược trong hợp tác khu vực. Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, việc bổ sung những ngoại ngữ mới này sẽ góp phần tăng cường quan hệ ngoại giao, giao lưu văn hóa và hỗ trợ học sinh Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: MOET 

 

Trước đó, tại một số trường ở khu vực biên giới, việc giảng dạy tiếng Lào đã được triển khai thử nghiệm và ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Ngoài ý nghĩa giáo dục, đây còn là cách để củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Theo đề án hợp tác giáo dục Việt - Lào giai đoạn 2021-2030, mỗi năm Việt Nam tiếp nhận khoảng 40 học sinh Lào sang học tập tại bậc THPT. Với lộ trình mới, số lượng ngoại ngữ được đưa vào trường học Việt Nam sẽ ngày càng đa dạng, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ tiếp cận tri thức khu vực và toàn cầu.