Tranh cãi gay gắt việc học thứ bảy: Phụ huynh bức xúc, Sở GD&ĐT chính thức lên tiếng
Bước vào năm học 2025-2026, nhiều phụ huynh tại TP.HCM bất ngờ khi con em phải học thêm vào sáng thứ bảy theo thời khóa biểu mới. Thực tế này khiến không ít phụ huynh bức xúc, trong khi Sở GD&ĐT khẳng định việc dạy học thứ bảy hoàn toàn theo quy định và sẽ được triển khai linh hoạt.
Phụ huynh bức xúc khi con phải học thứ bảy
Ngay tuần đầu tiên của năm học 2025-2026, nhiều phụ huynh tại TP.HCM đã đồng loạt phản ánh về thời khóa biểu học thứ bảy mà nhà trường đưa ra. Chị Minh, có con học lớp 7 tại Trường THCS Hoa Lư (TP Thủ Đức), cho biết thời khóa biểu năm nay có thêm bốn tiết sáng thứ bảy, trong khi các năm trước học sinh chỉ học từ thứ hai đến thứ sáu.
“Thời gian cuối tuần vốn là lúc gia đình sum họp, đi chơi hoặc cho con tham gia hoạt động thể thao. Nay con phải đi học thứ bảy, mọi kế hoạch đều bị đảo lộn”, chị Minh chia sẻ. Chị kiến nghị nhà trường có thể linh hoạt sắp xếp, dồn tiết vào các buổi chiều trong tuần hoặc dành sáng thứ bảy cho hoạt động câu lạc bộ, môn học tự chọn thay vì ép lịch chính khóa.
Không riêng Trường Hoa Lư, phụ huynh tại Trường THCS Lữ Gia (quận 11) cũng gửi đơn tập thể đến ban giám hiệu để phản đối. Chị Nguyễn Thị Mai, phụ huynh có con học lớp 8, cho rằng học sinh vốn đã học 2 buổi/ngày, nếu tiếp tục học thêm sáng thứ bảy sẽ quá tải. “Các em cần có thời gian nghỉ ngơi, nếu lịch học dày đặc sẽ dẫn đến mệt mỏi, giảm hiệu quả học tập”, chị Mai nhấn mạnh.
Anh Mãi, có con học lớp 9 tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên, cũng bày tỏ lo lắng: “Nếu tăng tiết vào các buổi chiều thì hợp lý hơn. Còn bắt học sinh đi học sáng thứ bảy sẽ khiến các cháu mất cơ hội vui chơi và gắn kết với gia đình vào cuối tuần.”
Nhiều phụ huynh bức xúc không chỉ vì học thứ bảy ảnh hưởng đến sinh hoạt, mà còn vì nỗi lo con trẻ mất cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi trong năm học 2025-2026 vốn đã nhiều áp lực.
Thời khóa biểu thay đổi vì quy định mới
Theo các hiệu trưởng, nguyên nhân chính của việc xếp thời khóa biểu học thứ bảy là do quy định mới của Bộ GD&ĐT. Trước đây, các trường được dạy tối đa 8 tiết/ngày, nhưng nay giới hạn chỉ còn 7 tiết. Để đảm bảo đủ số tiết học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều trường buộc phải dồn lịch sang sáng thứ bảy.
Bà Nguyễn Thụy Ái, Hiệu trưởng Trường THPT Lữ Gia, giải thích: “Nhà trường đã dạy 2 buổi/ngày suốt 7 năm qua. Khi cắt giảm từ 8 xuống 7 tiết/ngày, việc sắp xếp không còn đủ trong 5 ngày nên buộc phải bố trí sáng thứ bảy.”
Bà Ái cũng thừa nhận sự thay đổi này gây xáo trộn trong thói quen sinh hoạt của gia đình học sinh, khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Tuy nhiên, sau khi nhà trường trao đổi, phần lớn phụ huynh đã đồng thuận, chỉ còn một số ít mong muốn bỏ học thứ bảy.
Một số phụ huynh khác, như chị Hằng có con học lớp 9 Trường THCS Hoàng Hoa Thám, lại nhìn nhận tích cực hơn. Chị cho rằng nếu nhà trường xếp lịch học hợp lý, đảm bảo chương trình, thì việc con đi học thứ bảy cũng giảm áp lực phải học thêm bên ngoài. “Quan trọng là cách tổ chức, chứ con nghỉ học thứ bảy rồi cũng phải đi học thêm, thậm chí còn tốn kém hơn”, chị nói.
Ngoài ra, việc tổ chức học thêm sáng thứ bảy còn khiến chi phí vận hành nhà trường tăng cao. Giáo viên, nhân viên văn phòng, bảo vệ, lao công đều phải làm việc thêm. Đây là thách thức lớn đối với nhiều trường công lập vốn đã khó khăn về cơ sở vật chất.
Sở GD&ĐT lên tiếng và hướng dẫn thực hiện
Trước làn sóng phụ huynh bức xúc vì học thứ bảy, ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã chính thức lên tiếng. Theo ông, việc xếp lịch học thứ bảy không phải bắt buộc cho tất cả các trường mà phụ thuộc vào điều kiện cụ thể.
“Những trường đã tổ chức dạy 2 buổi/ngày có thể triển khai thêm sáng thứ bảy khi có nhu cầu và trên tinh thần tự nguyện. Đối với những trường chưa đủ điều kiện, ưu tiên xếp lịch học trái buổi trong tuần. Chỉ khi không còn lựa chọn mới bố trí sáng thứ bảy”, ông Quốc khẳng định.
Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã có buổi họp trực tuyến với hiệu trưởng toàn thành phố và đại diện các địa phương về kế hoạch triển khai trong năm học 2025-2026. Nguyên tắc được nhấn mạnh là việc dạy 2 buổi/ngày nhằm giảm tải áp lực học tập, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, song phải dựa trên điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của từng trường.
Ngoài ra, Sở yêu cầu các trường linh hoạt phân bổ thời khóa biểu: tăng cường phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, đồng thời dành quỹ thời gian cho hoạt động trải nghiệm, phát triển kỹ năng sống, STEM. Điều này đồng nghĩa với việc không có con số cứng nhắc cho số tiết học, mà phụ thuộc vào nhu cầu thực tiễn và sự đồng thuận của phụ huynh.
Nhiều chuyên gia giáo dục cũng cho rằng tranh cãi xoay quanh học thứ bảy phản ánh mâu thuẫn giữa yêu cầu thực hiện chương trình mới và nhu cầu nghỉ ngơi, sinh hoạt gia đình. Vấn đề đặt ra không chỉ là học hay không học, mà là tổ chức như thế nào để học sinh vừa tiếp thu hiệu quả vừa giữ được cân bằng tâm lý.