Giải trí

Thủy Tiên bức xúc đáp trả khi bị mỉa mai tu tập Phật pháp nhưng lại cướp nhà chim yến

Thủy Tiên bức xúc đáp trả khi bị mỉa mai tu tập Phật pháp nhưng lại cướp nhà chim yến

Thủy Tiên có lẽ không còn là cái tên xa lạ đối với khán giả Việt. Cô nổi tiếng không nhờ những bản hit mà còn bởi "sở thích" đi từ thiện và đức tin dành cho Phật pháp. Tuy nhiên, kể từ khi ồn ào ăn chặn từ thiện nổ ra, bà xã Công Vinh bất ngờ trở thành tâm điểm soi mói trên mạng xã hội. 

Gia đình Thủy Tiên có đức tin lớn đối với Phật pháp

Hôm 19/9, Thủy Tiên có đăng tải bài viết có nội dung như sau: “Hôm rồi Tiên về quê chơi, thấy mẹ lấy tổ yến xong mới biết mấy bà yến này cũng chướng ghê. Chim đẻ con xong nở ra biết bay xong là cả nhà nó bỏ tổ bay đi mất rồi thì mẹ Tiên mới lấy tổ". Đáng chú ý, một số netizens lập tức để lại bình luận mỉa mai cô tu tập Phật pháp nhưng lại nỡ "cướp nhà chim yến". 

Thủy Tiên phản pháo ý kiến chỉ trích cô "cướp nhà chim yến"

Trước những ý kiến trái chiều về vấn đề này, giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng đã bức xúc lên tiếng đáp trả. Cụ thể, cô cho biết: "Nhiều bạn không có kiến thức rồi cứ đi bình luận bảo nuôi yến là ác, cướp nhà của chim yến. Thật ra chim sống theo bầy trên cây hoặc là chỗ cao, nhưng khi chim mẹ muốn đẻ con thì không thể làm tổ bên ngoài mà phải vào tìm các hang động có vách để làm tổ như ngoài đảo thiên nhiên hay tìm các nhà yến. Sau khi đẻ xong con non biết bay là cả gia đình nó sẽ bỏ tổ bay theo bầy đàn".

Khai thác tổ yến mang lại hiệu quả kinh tế cao, không hề "mất nhân tính" như nhiều người nói

Từ nhiều năm trước, đã có rất nhiều người gọi việc khai thác tổ yến là "hành động mất nhân tính”. Lý lẽ họ đưa ra là những người khai thác sẽ vứt trứng hoặc chim yến non đi khi lấy tổ; Chim yến cả đời chỉ xây tổ một lần nên mất tổ sẽ không sống được; Người khai thác tổ yến sẽ chừa lại một phần tổ để buộc loài chim này khạc ra máu để xây lại phần tổ bị thiếu, từ đó thu được huyết yến có giá trị cao nhất; Chim yến mẹ không có tổ sẽ ngưng sinh sản, dẫn đến khả năng tuyệt chủng của loài yến;... Tuy nhiên, trên thực tế thì yến nhả dãi làm tổ cũng giống như tằm nhả tơ, mất tổ này chúng có thể xây tổ khác. Nếu không khai thác thì tổ mới chồng tổ cũ, dần dần tổ yến oxy hóa cũng phải vứt bỏ, rất lãng phí. Do đó, việc khai thác tổ yến là điều rất bình thường, không đáng để chỉ trích.

 

4 dòng sông đặc biệt nhất trên thế giới: Dài gần 7.000km, có nhiệt độ lên tới 100 độ C?

Trên thế giới không ít những địa danh nổi tiếng với đặc điểm kỳ lạ, từ những dòng sông dài hàng nghìn km cho tới những dòng sông chỉ vỏn vẹn 60m.