Ông Hun Sen vạch trần tin đồn ám sát, cảnh báo nguy cơ cuốn Nhật - Hàn - Trung vào vòng xoáy căng thẳng
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen vừa có phản ứng gay gắt về tin đồn ‘âm mưu ám sát’ do giới lãnh đạo Thái Lan đứng sau. Ông bác bỏ thông tin vô căn cứ, đồng thời cảnh báo không nên lôi kéo Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc vào căng thẳng Campuchia - Thái Lan vì có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trong khu vực.
Ngày 7/8, báo Khmer Times (Campuchia) đăng tải phát biểu đáng chú ý từ Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc trên truyền thông về một âm mưu ám sát ông Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet. Ông khẳng định thông tin này không có cơ sở và mang tính kích động, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho căng thẳng Campuchia - Thái Lan vốn đang có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trên trang Facebook cá nhân, ông Hun Sen dẫn lại loạt tin đồn cho rằng Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã cung cấp vũ khí cho các nước trong khu vực. Trong đó, có thông tin nhấn mạnh rằng vũ khí Nhật - Hàn - Trung có thể bị sử dụng cho các hoạt động nhằm vào lãnh đạo Campuchia.
“Việc cho rằng các nước như Nhật, Hàn hay Trung đang hỗ trợ vũ khí để ám sát tôi hoặc ông Hun Manet là điều vô căn cứ và cực kỳ nguy hiểm,” ông Hun Sen nhấn mạnh. Ông đồng thời khuyến cáo không nên để bên thứ ba can dự vào tranh chấp, vì điều đó có thể kích hoạt xung đột ngoại giao Đông Nam Á trên diện rộng.
Cựu Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh: “Kể cả khi Campuchia hay Thái Lan có tiếp nhận vũ khí từ bên ngoài, điều đó không đồng nghĩa các quốc gia đó bị kéo vào tranh chấp khu vực. Chúng ta nên hướng tới ngoại giao thay vì đối đầu.”
Ông Hun Sen bác bỏ tin đồn và cho biết, ông không tin rằng chính quyền Thái Lan có kế hoạch thực hiện một vụ ám sát. Ông gọi đây là "cáo buộc sai lệch nhằm kích động thù địch không cần thiết".
Phía Nhật Bản và Hàn Quốc sau đó cũng đã lên tiếng từ chối thông tin cho rằng họ cung cấp thiết bị quân sự cho Thái Lan, đồng thời tái khẳng định quan điểm ủng hộ hòa bình trong khu vực. Phát biểu này càng làm rõ thêm việc Hun Sen bác bỏ tin đồn là có cơ sở.
Ngoài ra, ông Hun Sen cũng cảnh báo rằng nếu các hành vi bạo lực xảy ra, điều đó không những không dập tắt được phản kháng mà còn kích thích làn sóng đối kháng mạnh hơn. “Nếu tôi hoặc ông Hun Manet bị ám sát, sẽ có hàng trăm nghìn người khác đứng lên tiếp nối con đường chúng tôi đang đi,” ông phát biểu đầy ẩn ý.
Về phía Thái Lan, ngày 6/8, Bộ Ngoại giao nước này cũng chính thức ra thông cáo phản bác cáo buộc nhắm vào chính phủ. Người phát ngôn Bộ, ông Nikorndej Balankura, khẳng định các tin lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn vô căn cứ, làm tổn hại đến tinh thần đối thoại giữa hai nước.
Ông Nikorndej chỉ trích việc tung tin sai sự thật trong bối cảnh Campuchia - Thái Lan đang trong quá trình thảo luận song phương là hành vi "nguy hiểm và không mang tính xây dựng", thậm chí có thể phá hoại quan hệ ngoại giao song phương.