Hacker lớp 10 ‘bẻ khóa’ truyền hình trả phí trong 30 giây, vận hành hệ thống lậu 1000 kênh chỉ bằng một thiết bị
Một học sinh lớp 10 tại Bắc Ninh khiến giới chuyên môn sửng sốt khi dùng điện thoại cũ ‘bẻ khóa truyền hình’ chỉ trong 30 giây. Hệ thống truyền hình lậu do em vận hành phát sóng tới 1000 kênh, bao gồm cả K+, VTVcab, tạo nên một ‘vết nứt’ trong bảo mật nội dung số và vi phạm bản quyền hiện nay.
Trong khuôn khổ một hội thảo về bảo vệ bản quyền số, ông Hán Việt Linh - Phó Chánh Văn phòng VTVcab hé lộ thông tin gây chấn động. Một học sinh lớp 10 tại Bắc Ninh đã bẻ khóa truyền hình trả phí chỉ bằng chiếc điện thoại đời cũ. Từ đó, thiếu niên này đã vận hành hệ thống truyền hình lậu 1000 kênh, phát nội dung từ các nhà đài lớn trong và ngoài nước.
Hệ thống này có tới hơn 5.000 thành viên theo dõi, phát sóng hàng loạt nội dung trả phí từ truyền hình OTT bị hack, bao gồm nhiều kênh độc quyền như K+, VNPT và quốc tế. Đáng chú ý, hacker 10x Bắc Ninh này không sử dụng máy chủ mạnh, mà chỉ dựa vào kỹ thuật học được từ các hội nhóm công nghệ ngầm.
“Cháu chỉ cần 30 giây để bẻ khóa truyền hình K+, VNPT... nhưng riêng VTVcab thì chịu vì dùng hệ thống mã hóa quá phức tạp”, thiếu niên khai.
Thực tế, VTVcab đang triển khai hệ thống mã hóa DRM VTVcab chuẩn L1 DRM, cấp độ bảo mật cao tương tự Netflix, Disney+. Đây được xem là lá chắn hiệu quả nhất hiện nay để chống vi phạm bản quyền truyền hình tại Việt Nam.
Tuy nhiên, vụ việc đã lật mở những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong các nền tảng nội dung số, khi nhiều nhà cung cấp chưa tích hợp watermark cá nhân hóa, hay các công cụ chặn sao chép thời gian thực. Một khi truyền hình OTT bị hack, toàn bộ tín hiệu lậu có thể bị phát tán trong vài phút qua các hội nhóm bí mật.
Ông Nguyễn Ngọc Hân - CEO Thủ đô Multimedia nhận định: “Cuộc chiến chống truyền hình lậu 1000 kênh giờ không chỉ là câu chuyện pháp lý mà là trận chiến công nghệ. Chúng tôi phải triển khai công cụ AI để phát hiện vi phạm theo thời gian thực, chặn kịp thời trước khi bị phát tán toàn cầu.”
Bên cạnh đó, nguy cơ an ninh mạng cũng được đặt lên bàn cân. Người dùng truy cập các nền tảng lậu không chỉ tiếp tay cho hành vi phạm pháp mà còn đối mặt với nguy cơ mất thông tin cá nhân, nhiễm mã độc, bị đánh cắp tài khoản ngân hàng thông qua các quảng cáo độc hại chèn ẩn trong luồng phát.