Sự thật vụ bé trai 5 tuổi bị bắt cóc ở Gia Lai: Màn dàn dựng tinh vi để lừa tiền cộng đồng mạng
Vụ việc ‘bé trai 5 tuổi bị bắt cóc khi đi chợ với bà ngoại’ gây xôn xao mạng xã hội thực chất là một chiêu trò lừa đảo tinh vi. Công an xác định đây là thông tin bịa đặt nhằm đánh vào lòng thương của người dân để trục lợi.
Ngày 9/7, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin một bé trai 5 tuổi tên Bùi Thanh Nhi bị bắt cóc khi đi chợ cùng bà ngoại tại xã Biển Hồ (TP. Pleiku, Gia Lai). Thông tin này được đăng tải trên Facebook bởi tài khoản có tên Bích Trâm, kèm hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi đang khóc và một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh hai người đàn ông bế đứa trẻ bỏ chạy.
Nội dung bài viết mô tả, trong lúc bà ngoại bán trứng, cháu bé đang chơi cùng hai bạn nhỏ thì bị hai người lạ đi xe máy bắt cóc. Người dân phát hiện nhưng không kịp ngăn chặn. Bài đăng cho biết sự việc đã xảy ra hơn một tuần nhưng chưa tìm thấy cháu bé, khiến nhiều người chia sẻ với mong muốn giúp đỡ.
Điểm bất thường là phần bình luận của bài viết đã bị chủ tài khoản khóa ngay sau khi bài đăng được lan truyền. Khi lượng tương tác tăng cao, tài khoản này tiếp tục chỉnh sửa thông tin mới, cho rằng bà ngoại vì quá đau lòng nên lên cơn đau tim, cần phẫu thuật gấp nhưng gia đình không đủ khả năng chi trả. Kèm theo đó là lời kêu gọi hỗ trợ tài chính, cùng thông tin số tài khoản được cho là của người thân cháu bé.
Chỉ trong thời gian ngắn, bài viết thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, Công an xã Biển Hồ đã xác minh và kết luận toàn bộ thông tin trên là giả mạo. Theo điều tra, đoạn video và hình ảnh trong bài đăng có dấu hiệu dàn dựng và cắt ghép. Thực chất, không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra trên địa bàn như thông tin lan truyền.
Lực lượng chức năng khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Nhóm đối tượng đã tạo dựng câu chuyện, lợi dụng lòng tin và sự cảm thông của cộng đồng để kêu gọi chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản do chúng cung cấp.