Vụ cô giáo bạo hành bé 4 tuổi ở Hà Nội: Gia đình từ chối tiết lộ danh tính vì lý do đặc biệt
Sau 20 giờ đăng tải sự việc, gia đình cháu bé 4 tuổi bị cô giáo mầm non hành hung tại Hà Nội đã cập nhật thông tin mới nhất. Bố cháu bé khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng để đòi lại công lý cho con.
Liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi bị cô giáo mầm non đánh đập, kéo lê và ném vào tường tại Trường mầm non Gia Thụy (Long Biên, Hà Nội). Tối 9/7, người thân cháu bé đã đăng tải thông tin cập nhật trên MXH, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Theo chia sẻ từ anh T.T. - bố cháu bé, trong 20 giờ sau khi đăng tải sự việc, gia đình anh đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, ủng hộ từ bạn bè và cộng đồng mạng. Hiện gia đình đang tích cực phối hợp với Công an phường Bồ Đề để thu thập chứng cứ sự việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa nhận được trích xuất camera cảnh con gái bị đánh đập từ công an hay nhà trường.
“Mong cơ quan chức năng sớm có câu trả lời cho hành vi của giáo viên V. và bản án thích đáng. Gia đình em sẽ theo vụ việc đến cùng, không nhân nhượng với việc bạo hành trẻ em như này”, anh T. nhấn mạnh.
Trên trang cá nhân, anh T. cũng cập nhật thông tin mới nhất đến các anh/chị/em đang theo dõi sự việc này. Anh cho biết, ngay trong đêm 8/7, vợ chồng anh đã ra công an phường Bồ Đề khai báo và làm việc, phía công an hẹn 8h sáng hôm sau (9/7) quay lại làm việc tiếp. Phía công an cũng đề nghị gia đình không công khai thông tin, hình ảnh cá nhân của cô giáo để thuận tiện cho công việc điều tra.
“Em xin phép chấp hành pháp luật, khi nào có thêm thông tin chính thức từ công an sẽ cập nhật cho mọi người đang quan tâm tới sự việc của bé nhà em. Nhân đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh cũng như giáo viên nhà trường, xin đừng để xảy ra sự việc không mong muốn như gia đình em”, anh T. chia sẻ.
Anh T. cũng cho biết, con gái anh bảo bị đánh khoảng 10 lần, dù bé còn nhỏ, chưa đếm được chính xác nhưng rõ ràng bé đã chịu tổn thương kéo dài.
Trước đó, sự việc bắt đầu từ ngày 5/7, khi gia đình phát hiện nhiều vết bầm tím lớn trên lưng con gái trong lúc tắm. Nghi ngờ con bị bạo hành, anh T. lập tức đưa bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra và yêu cầu nhà trường làm rõ.
Ban đầu, cô giáo V. chỉ thừa nhận “đánh nhẹ 1-2 cái vì bé không chịu ngủ”. Tuy nhiên, sau khi xem lại camera lớp học ngày 8/7, gia đình bàng hoàng khi thấy hình ảnh cô giáo kéo lê bé trên sàn, túm cổ áo ném vào tường, rồi tiếp tục hành hung ngoài hành lang. Một bé khác trong lớp cũng bị nắm chân kéo dốc ngược và ném lên giường.
Đáng chú ý, một giáo viên khác có mặt trong lớp nhưng không có động thái can ngăn. Gia đình cho biết đây không phải lần đầu con mình bị đánh, nhưng đến khi phát hiện dấu vết tổn thương trên cơ thể, sự việc mới được phơi bày.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ .