Ông Trump ‘chơi rắn tay’: Rút ngắn tối hậu thư Ukraine từ 50 còn 10 ngày, Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút ngắn 'tối hậu thư Ukraine' từ 50 ngày xuống chỉ còn 10-12 ngày, nhằm gây áp lực mạnh lên Nga giữa lúc cuộc chiến Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, Medvedev phản ứng gay gắt, cảnh báo nguy cơ dẫn tới xung đột.
Ngày 28/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút ngắn thời hạn của "tối hậu thư Ukraine", vốn được ông đưa ra vào giữa tháng 7, từ 50 ngày xuống chỉ còn 10-12 ngày, theo Reuters. Đây được xem là động thái cứng rắn mới nhất của ông Trump nhằm ép Nga phải tìm kiếm giải pháp kết thúc cuộc chiến Ukraine, trong bối cảnh bạo lực leo thang tại các vùng chiến sự phía đông Ukraine.
Phát biểu trong chuyến công du tại Scotland, Donald Trump nhấn mạnh: "Không có lý do gì để chờ thêm nữa. Nếu không thấy tín hiệu tích cực từ phía Moscow, tôi sẽ cho áp dụng các biện pháp trừng phạt mới, kể cả thuế quan cấp hai."
Tổng thống Mỹ cũng thể hiện lập trường cứng rắn hơn trước: “Chúng tôi không muốn lặp lại những cuộc đàm phán vô nghĩa. Nếu Nga không đồng ý với thỏa thuận hòa bình trong vòng 10-12 ngày, sẽ có hậu quả rõ ràng.” Cảnh báo này nằm trong chuỗi tuyên bố quyết liệt liên quan đến Nga và Ukraine, khi Washington dường như mất kiên nhẫn với sự trì trệ trong đối thoại hòa bình.
Trước đó vào ngày 14/7, Donald Trump từng đặt ra "tối hậu thư Ukraine" với thời hạn 50 ngày, yêu cầu Điện Kremlin phải đạt thỏa thuận ngừng bắn với Kiev trước tháng 9. Nếu không, Mỹ sẽ áp thuế lên đến 100% với bất kỳ quốc gia nào tiếp tục giao thương với Nga, được gọi là “thuế thứ cấp”.
Tuy nhiên, cho đến nay, phía Nga vẫn chưa có động thái chính thức nào phản hồi tối hậu thư mới. Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga tiếp tục giữ im lặng trước thời hạn rút ngắn đột ngột từ Washington.
Trái lại, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev đã có phản ứng gay gắt. Trong bài viết đăng trên mạng xã hội X, Medvedev phản ứng Trump bằng tuyên bố đầy ẩn ý: “Nga không phải là Israel hay Iran để chấp nhận những tối hậu thư như vậy. Mỗi lời đe dọa đều đẩy chúng ta gần hơn với xung đột Nga và Mỹ.”
Medvedev cảnh báo: “Tối hậu thư từ Donald Trump không chỉ mang tính ép buộc, mà còn là bước khởi đầu cho một cuộc đối đầu toàn diện, khi mà niềm tin chiến lược giữa Nga và Mỹ đã xuống mức thấp chưa từng có."
Trong khi đó, phía Ukraine tỏ ra hài lòng với tuyên bố mới từ ông Trump. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định lập trường kiên quyết của Mỹ trong việc gây sức ép với Nga là “kịp thời và mang tính quyết định”. Trên mạng xã hội, ông Zelensky Trump chia sẻ: “Khi sức mạnh và sự rõ ràng được đặt đúng thời điểm, hòa bình thực sự có thể đạt được. Tôi cảm ơn Donald Trump vì đã ưu tiên sinh mạng người dân và chấm dứt thảm kịch chiến tranh này.”
Tuyên bố của ông Trump trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine vẫn đang diễn ra ác liệt được đánh giá là nỗ lực nhằm “xoay chuyển bàn cờ” trong mối quan hệ tam phương Mỹ - Nga - Ukraine. Tuy nhiên, các nhà phân tích quốc tế lo ngại rằng nếu Nga phản ứng tiêu cực, nguy cơ bùng phát xung đột Nga Mỹ hoặc đối đầu quân sự gián tiếp tại khu vực châu Âu sẽ gia tăng rõ rệt.
Hiện chưa rõ liệu “tối hậu thư Ukraine” với thời hạn rút ngắn này sẽ tạo hiệu ứng tích cực hay đẩy tình hình sang hướng leo thang nguy hiểm. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là lập trường cứng rắn từ phía Donald Trump đã và đang khiến Moscow phải tính toán lại chiến lược dài hạn trong cuộc xung đột tại Ukraine.