Mỹ - Đức bất ngờ ‘bẻ lái’, chuyển Patriot cho Ukraine giữa lúc Nga dội mưa tên lửa tầm xa
Trước diễn biến căng thẳng của cuộc xung đột, Mỹ và Đức đã quyết định chuyển giao 5 hệ thống Patriot cho Ukraine. Động thái này được đánh giá là bước ngoặt trong chính sách viện trợ quân sự của NATO, giúp củng cố hệ thống phòng không Ukraine giữa lúc Nga đẩy mạnh các đòn không kích chiến lược.
Trong một tuyên bố đáng chú ý ngày 21/7, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius xác nhận Mỹ và Đức đã thống nhất việc chuyển giao 5 hệ thống Patriot cho Ukraine. Đây được xem là động thái tăng cường năng lực phòng không cho Kiev, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo ngày càng dữ dội.
Tuyên bố được ông Pistorius đưa ra tại Hội nghị Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine lần thứ 29, sau chuyến thăm làm việc tại Washington cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Theo ông, sự phối hợp giữa các bên trong NATO đang được đẩy nhanh nhằm đẩy mạnh viện trợ quân sự Mỹ NATO cho Ukraine, bao gồm cả vũ khí tiên tiến như hệ thống Patriot.
Thông tin trên xuất hiện không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev qua các kênh của NATO. “Chúng tôi sẽ chuyển các tổ hợp Patriot cho NATO và để liên minh này phân phối lại cho Ukraine,” ông Trump chia sẻ trên CBS News.
Hệ thống phòng không Patriot được đánh giá là vũ khí có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa và các mục tiêu trên không với độ chính xác cao. Việc Mỹ chuyển Patriot cho Ukraine được coi là lời đáp trả mạnh mẽ trước làn sóng tấn công bằng UAV và tên lửa từ phía Nga, đặc biệt khi Nga tấn công Ukraine liên tục vào ban đêm trong mùa hè này.
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Đức sẽ tài trợ 2 trong số 5 hệ thống, trong khi Na Uy cũng xác nhận tài trợ thêm 1 tổ hợp Patriot Ukraine. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh châu Âu tiếp tục phối hợp nhằm đảm bảo tiến độ chuyển giao nhanh chóng và hiệu quả.
Trước đó, Washington đã chuyển giao 3 tổ hợp Patriot Mỹ Đức cho Ukraine, còn Berlin cũng cung cấp thêm 3 hệ thống khác. Ngoài ra, một số tổ hợp do các nước EU hỗ trợ đang chờ bảo dưỡng trước khi đưa vào sử dụng.
Đáng chú ý, Thụy Sĩ cho biết lô hệ thống Patriot nước này đặt mua từ Mỹ có thể bị trì hoãn, do Washington ưu tiên viện trợ gấp cho Ukraine. Điều này cho thấy mức độ cấp thiết của việc tăng cường hệ thống phòng không Ukraine trong bối cảnh xung đột đang bước vào giai đoạn khốc liệt mới.