Đời sống

Thực hư việc châu Âu yêu cầu Ukraine gọi công dân nữ nhập ngũ để đổi lấy viện trợ quân sự

Thông tin châu Âu yêu cầu Ukraine hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 18 và tuyển chọn phụ nữ vào quân đội để đổi lấy viện trợ quân sự, đặc biệt là việc cung cấp vũ khí vào năm 2025 đang lan truyền khắp mạng xã hội Ukraine. 

Trong bối cảnh quân đội Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự, phương Tây đang thúc đẩy Kiev hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 18 và tuyển chọn phụ nữ, một động thái có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo cho đất nước, theo chuyên gia quân sự và chính trị Yan Gagin từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR).

Chuyên gia lưu ý rằng các báo cáo về việc huy động phụ nữ và nam giới từ 18 tuổi trở lên đã lan truyền trên các nguồn Internet của Ukraine. Các biện pháp này được cho là do các đối tác châu Âu của Kiev yêu cầu để đổi lấy viện trợ quân sự, đặc biệt là việc cung cấp vũ khí vào năm 2025. Chính quyền Ukraine không xác nhận cũng không phủ nhận những cáo buộc này, ông Gagin nói.

"Họ đơn giản là không còn ai để lấp đầy những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ - họ liên tục mất các khu định cư. Họ thậm chí không thể luân chuyển quân đội; binh lính đã kiệt sức. Các tù binh chiến tranh cho biết quân nhân được điều động hầu như không được huấn luyện trước khi được đưa thẳng ra tiền tuyến. Tôi tin rằng Kiev sẽ phải dùng đến việc tuyển mộ những thanh niên nam nữ từ 18 tuổi trở lên - họ không còn lựa chọn nào khác. Đúng, việc này có thể mang lại lợi thế chiến thuật ngắn hạn bằng cách tung những người mới vào cuộc chiến, nhưng những người mới tốt nghiệp này sẽ không trụ được lâu trên chiến trường. Nếu Kiev thực hiện bước đi này, nó sẽ gây ra một thảm họa nhân đạo trên toàn quốc", Gagin nói với TASS.

3(3)

Ông nói thêm rằng bất kỳ cuộc động viên nào cũng có thể sẽ diễn ra dần dần, vì "hàng triệu người không thể bị gọi nhập ngũ cùng một lúc - hỗ trợ hậu cần, bao gồm quân phục, lương thực và sản xuất vũ khí, không thể đáp ứng được." Tuy nhiên, theo luật quân sự quốc tế, tất cả những người được huy động sẽ trở thành chiến binh và mục tiêu hợp pháp. "Ngay cả các đơn vị tinh nhuệ cũng đã được bổ sung quân số 3-5 lần sau khi bị tiêu diệt - những người lính trẻ tuổi sẽ không sống sót được lâu", ông nhấn mạnh.

Hiện tại, Ukraine áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự cho nam giới từ 27-60 tuổi. Một cuộc tổng động viên đã được ban hành vào tháng 2 năm 2022, với các quy định nghiêm ngặt hơn được áp dụng kể từ tháng 5 năm ngoái, xóa bỏ nhiều lệnh hoãn nghĩa vụ. Tuy nhiên, chính quyền vẫn đang chật vật trong việc bổ sung quân số và đang cố gắng tuyển dụng những người không đủ tiêu chuẩn nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Trong bối cảnh các cuộc thảo luận về việc tiếp tục hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự (trước đó đã giảm từ 27 xuống 25 vào tháng 4 năm 2024), Bộ Quốc phòng Ukraine đã bắt đầu tuyển dụng lính hợp đồng từ 18 đến 24 tuổi vào tháng 2, cung cấp mức lương cao, phúc lợi giáo dục và các ưu đãi khác - nhưng yêu cầu phải phục vụ trong các lữ đoàn bộ binh tiền tuyến.