Đời sống

Hiện tượng lạ sáng rực trời Đà Nẵng rạng sáng 15/7: Thủ phạm do Trung Quốc gây ra

Người dân tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi hoang mang khi phát hiện vệt sáng kỳ lạ xuất hiện lúc rạng sáng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sau đó xác nhận, hiện tượng này bắt nguồn từ vụ phóng tàu vũ trụ Thiên Châu 9 của Trung Quốc.

Rạng sáng ngày 15/7, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc một vệt sáng bí ẩn vắt ngang bầu trời. Tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi và nhiều tỉnh thành lân cận, người dân đều dễ dàng quan sát hiện tượng này bằng mắt thường, trong đó có những người còn nhầm tưởng đây là thiên thạch hoặc vật thể bay không xác định.

Vệt sáng lạ xuất hiện trên bầu trời Đà Nẵng. Ảnh: MXH 

Tuy nhiên, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng lạ này là kết quả của một vụ phóng tàu vũ trụ mang tên Thiên Châu 9 của Trung Quốc, được thực hiện tại bãi phóng Văn Xương, tỉnh Hải Nam. Cụ thể, tàu được phóng vào lúc 5h34 sáng theo giờ Bắc Kinh (tức 4h34 sáng giờ Hà Nội), bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 7, một loại tên lửa có khả năng bay ở tốc độ siêu thanh.

Chia sẻ từ chuyên gia khí tượng Huy Nguyễn cho biết, khi một tên lửa bay với tốc độ vượt âm, nó sẽ tạo ra một loạt các sóng xung kích làm giảm áp suất không khí phía sau, gây ra hiện tượng ngưng tụ hơi nước. Từ đó, hình thành đám mây ngưng tụ màu trắng, thường thấy dưới dạng vệt dài như một "đường khói".

Nguyên nhân hiện tượng này được cho là do Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thiên Châu 9. Ảnh: MXH 

 

Thêm vào đó, khi tên lửa được phóng ở độ cao vượt tầng bình lưu, các luồng khí thải từ động cơ gồm hơi nước, khí đẩy và các hợp chất hoá học gặp ánh sáng Mặt trời chiếu từ dưới đường chân trời sẽ phản xạ tạo ra ánh sáng trắng hoặc ánh sắc rực rỡ, tùy vào điều kiện khí quyển từng khu vực.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, hiện tượng vệt sáng trên bầu trời không nguy hiểm, nhưng có thể gây hiểu lầm nếu không được giải thích kịp thời. Đây không phải là lần đầu tiên người dân tại Việt Nam chứng kiến hiện tượng lạ do các vụ phóng tàu vũ trụ của Trung Quốc gây ra, đặc biệt trong các thời điểm bình minh, khi ánh sáng Mặt trời chưa hoàn toàn bao phủ tầng khí quyển.