Đời sống

Cảnh báo rò rỉ dữ liệu cá nhân từ trào lưu khoe ảnh VNeID sau cập nhật địa chỉ mới

 

Sau khi VNeID cập nhật địa chỉ thường trú theo đơn vị hành chính mới, nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ ảnh chụp màn hình ứng dụng. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân, trở thành mục tiêu của tội phạm công nghệ cao.

Từ ngày 1/7/2025, cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời điều chỉnh thông tin cư trú trên hệ thống dữ liệu dân cư. Ngay sau đó, ứng dụng VNeID đã tự động cập nhật địa chỉ thường trú theo địa giới hành chính mới, thu hút sự quan tâm lớn từ người dân.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt người dùng hào hứng chia sẻ ảnh chụp màn hình VNeID để "khoe" địa chỉ mới. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng hành vi này có thể dẫn đến hậu quả khôn lường nếu người dùng không cẩn trọng trong việc bảo mật thông tin cá nhân.


Nhiều người hào hứng chia sẻ ảnh căn cước công dân trên VNeID sau sáp nhập địa giới. Ảnh: Hạo Thiên

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cảnh báo, việc đăng ảnh căn cước công dân lên mạng, kể cả chỉ để khoe địa chỉ mới, có thể khiến thông tin cá nhân bị trích xuất và lợi dụng bởi công nghệ AI, dẫn đến nguy cơ bị giả mạo, lừa đảo hoặc làm giấy tờ giả.

Đồng thời, chuyên gia cũng nhấn mạnh, người dùng cần tuyệt đối tránh công khai các giấy tờ cá nhân như CCCD, bằng lái xe hay thẻ ngân hàng lên mạng xã hội. Nếu buộc phải chia sẻ, cần che kỹ thông tin nhạy cảm và giới hạn quyền truy cập bài đăng ở chế độ riêng tư.


Khoe địa chỉ mới được cập nhật trên ứng dụng VNeID ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Ảnh: Huỳnh Thơ 

Có thể thấy, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, mỗi người dân cần chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân để không trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.