Đời sống

Tin chiều 18/7: Tên bão Việt Nam đặt khiến Hàn Quốc ám ảnh đòi bỏ;Vua Hùng lên ngôi nhờ thi cử là ai

Tin chiều 18/7: Tên bão Việt Nam đặt khiến Hàn Quốc ám ảnh đòi bỏ;Vua Hùng lên ngôi nhờ thi cử là ai

Bí mật sau tên các cơn bão, hé lộ tên bão do Việt Nam đặt khiến Hàn Quốc ám ảnh, kiên quyết đòi bỏ

Tổng cục KTTV Việt Nam từng đề xuất 20 tên gọi là tiếng Việt cho Ủy ban Bão quốc tế. Trong số đó có 10 cái tên được chọn là Conson, Saola, Songda, Sontinh, Lekima, Sonca, Bavi, Trami, Halong và Vamco.

Đáng nói, hàng năm Ủy ban bão sẽ họp một lần để xem xét các tên mới được đề cử, loại bỏ tên cũ theo đề xuất, kiến nghị… Chẳng hạn năm 2020 Tổng cục KTTV Việt Nam đã đề xuất xóa tên bão Linfa (bão số 6 năm 2020) do Ma Cao – Trung Quốc đề cử vì nó để lại hậu quả nặng nề cho miền Trung nước ta.

ten-bao-1-1689664618.jpg
 

Năm 2006, Hàn Quốc cũng từng đề nghị bỏ tên bão Saomai do Việt Nam đề cử vì cơn bão này mang đến hậu quả quá nặng nề cho đất nước họ. Cũng trong năm đó, Việt Nam đề nghị bỏ tên bão Chanchu do Hàn Quốc đặt vì hứng chịu thiệt hại lớn vì nó.

Xem chi tiết tại đây. 

Vua Hùng duy nhất giành ngôi nhờ thi cử, 100% người Việt đều biết, có vợ là nhân vật rất nổi tiếng

Thời đại Hùng Vương của nước ta kéo dài trong 2.622 năm, trải qua 18 đời vua Hùng. Trong số đó, Vua Hùng thứ 7 có lẽ là người xuất hiện nhiều nhất, vì gắn liền với truyền thuyết lâu đời – bánh chưng, bánh giầy. Ông chính là Lang Liêu, hiệu Hùng Chiêu Vương.

vua-hung-thu-7-3-1689656063.jpeg
 

 

Trong số 18 vị Vua Hùng, Hùng Chiêu Vương là người duy nhất lên ngôi sau một cuộc thi tuyển chọn tài năng. Cũng nhờ giấc mộng gặp thần tiên mà ông được chỉ cho làm món bánh chưng, bánh giầy, thành công lấy được lòng vua cha. Ngày nay, hàng năm nhân dân ta vẫn nhắc lại về truyền thuyết này, bày tỏ lòng kính trọng, tưởng nhớ đến ngài. Bánh chưng, bánh giầy trở thành thứ bánh truyền thống, gắn liền với văn hóa dân tộc.

Xem chi tiết tại đây. 

Nơi duy nhất ở Châu Á phụ nữ được lấy nhiều chồng: Cưới nhiều anh em trong 1 nhà mà không bị dị nghị

Bhutan là quốc gia nằm tại miền đông Dãy Himalaya thuộc Nam Á, có biên giới với Trung Quốc ở phía Bắc và với Ấn Độ ở phía Nam, Đông và Tây. Với tổng diện tích 38.394 km2, dân số hơn 800.000 người, mật độ dân số chỉ 21,2 người/km2. Quốc gia Nam Á này có sự chênh lệch khi sở hữu diện tích lớn nhưng lại có dân số thưa thớt.

 

screenshot-1651-1689658821.jpg
 

Bhutan là quốc gia mới mở cửa được 40 năm trở lại đây. Do vậy, nền kinh tế được xếp hạng thấp nhất thế giới khoảng 3.110 USD/người. Tuy không có chỉ số phát triển kinh tế cao ngất ngưởng nhưng người dân Bhutan có cuộc sống rất ổn định, lại không bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Vì thế, vương quốc Bhutan được xem là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, nơi duy nhất không có đèn giao thông và là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới với những nét pha trộn giữa hoài cổ và hiện đại.

Xem chi tiết tại đây. 

Người đàn ông tốt nghiệp cử nhân luật ở tuổi 78, lý do đằng sau khiến người khác khóc nghẹn

Ông Ngô Tôn Đức sinh năm 1945 tại Hà Nội đã trở thành cử nhân cao tuổi nhất của ĐH Luật Hà Nội. Ông tốt nghiệp loại giỏi ở tuổi 78 khiến không ít người ngạc nhiên và bất ngờ.

Được biết ông Ngô Tôn Đức theo học chương trình đào tạo cử nhân Luật hệ vừa làm vừa học. Ở thời điểm đó dù đã 73 tuổi nhưng ông vẫn cố gắng trau dồi kiến thức và chinh phục tấm bằng đại học thứ 3.

Cụ ông 78 tuổi tốt nghiệp cử nhân Luật: Tôi học thay cho 3 đứa con đã mất - 1

Sau khi hoàn thành khóa học ông có tổng điểm tích lũy là 8,1 và giữ kỷ lục sinh viên tốt nghiệp cử nhân cao tuổi nhất ĐH Luật Hà Nội. Trước đó ông Đức đã tốt nghiệp Đại học Bách Khoa cách đây 40 năm và làm cho một công ty từ 2001-2017. Ông luôn coi việc học như nung nấu trong chính bản thân mình. Khi đi học, ông Đức không bao giờ cảm thấy tự tị, đơn giản bởi vì ông thích học và muốn được thể hiện bản lĩnh cũng như cách học của mình. Ông cảm thấy bản thân mình không khác những sinh viên bình thường là bao.

Xem chi tiết tại đây. 

Danh tính nam ca sĩ nổi tiếng vỡ nợ 10 tỷ đồng, 'báo' gia đình đến nỗi phải bán cả nhà bố mẹ

Chương trình In Depth 60 Minutes mới đây đã công bố đoạn video phỏng vấn cùng nam ca sĩ Nam Tae Hyun, được biết anh đang điều trị tại Incheon Dark - Trung tâm điều trị và phục hồi dành cho người sử dụng chất cấm. Kể từ khi dấn thân vào con đường sa ngã dẫn đến sự nghiệp bị hủy hoại thì đây là lần đầu tiên Tae Hyun lên tiếng chia sẻ về tình trạng của mình.

Thành viên cũ của nhóm nhạc Winner hé lộ suốt thời gian hoạt động trong ngành giải trí, anh đã sử dụng các loại thuốc chứa chất kích thích như giảm cân, an thần để điều trị bệnh mất ngủ, vì quá lạm dụng nên đã tạo cơ hội để anh sử dụng các chất cấm sau đó.

ni1-1689652432.jpg
 

Điều khiến đông đảo fan hâm mộ K-Pop bất ngờ đó chính là số tiền nợ của Tae Hyun tới thời điểm hiện tại lên tới 10 tỷ đồng và nợ thẻ tín dụng quá hạn, mặc dù anh đã phải bán đi căn nhà của bố mẹ để trả nợ, nam ca sĩ khẳng định sẽ tìm lại công việc khác sau khi mọi chuyện ổn định. Cuối cùng nam thần tượng đã chia sẻ lời khuyên tới giới trẻ nên tránh xa những gì anh đã phạm phải: "Đó là hành động hủy hoại chính cuộc đời của chúng ta".

Xem chi tiết tại đây. 

Top tỉnh thành có điểm thi TN THPT 2023 cao nhất Việt Nam: Bất ngờ Hà Nội, ngỡ ngàng vị trí cuối

8 giờ sáng 18/7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. 2 cách chính để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 là: 1. Qua Cổng thông tin kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Qua Cổng thông tin điện tử của các Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

Năm nay, cả nước có tổng cộng 1.024.063 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 968.160, chiếm 94,42%, số thí sinh đăng ký trực tiếp là 57.104, chiếm 5,58%.

Với cách tính trung bình tất cả các môn, loại trừ môn bỏ thi hoặc không thi, phân tích từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp của Bộ GD-ĐT, năm nay, Vĩnh Phúc dẫn đầu cả nước với mức điểm 7,219. Đứng thứ hai là Bình Dương với 7,08 điểm, thứ ba là Nam Định với 7,02 điểm. Đây là năm thứ hai liên tiếp tỉnh Vĩnh Phúc đứng số 1 trên bảng xếp hạng này.

diem-thi-tot-nghiep-thpt-2023-1-1689652121.jpg
 

Trong khi đó, những tỉnh, thành có điểm thi thấp nhất bao gồm Đắk Lắk với 5,85 điểm, Cao Bằng 5,76 điểm và Hà Giang 5,24 điểm.

Top 10 gây bất ngờ khi một số địa phương nổi tiếng Việt Nam về tinh thần hiếu học, thành tích cao như Nghệ An, Hà Nội, Thanh Hóa lại không xuất hiện.

Xem chi tiết tại đây.

 

Nơi duy nhất trên thế giới đàn ông được phép ‘trao đổi’ vợ, đàn ông-phụ nữ làm ‘chuyện ấy’ công khai

Không chỉ có vẻ ngoài đặc biệt, những người ở nơi duy nhất trên thế giới này còn có hủ tục đổi vợ khó hiểu và hôn nhau say đắm, thậm chí làm ‘chuyện ấy’ chốn công cộng mà không sợ bị dị nghị.