Khởi tố chủ doanh nghiệp vụ sập mỏ đá khiến 3 người tử vong: Lộ nhiều sai phạm trong quy trình khai thác
Vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa khiến 3 công nhân tử vong đang thu hút sự chú ý khi cơ quan điều tra xác định chủ mỏ khai thác kiểu hàm ếch, bỏ qua quy định an toàn lao động và đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam người điều hành mỏ đá.
Từ vụ sập mỏ đá khiến 3 công nhân tử vong tại Thanh Hóa, cơ quan chức năng đã làm rõ nhiều vi phạm liên quan đến quy trình khai thác khoáng sản và an toàn lao động tại khu vực mỏ Núi Áo, xã Cẩm Tú. Diễn biến điều tra mới nhất cho thấy chủ doanh nghiệp đã chỉ đạo khai thác kiểu hàm ếch để tiết giảm chi phí, dẫn tới tai nạn mỏ đá nghiêm trọng xảy ra chiều 20/5.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Hải, sinh năm 1980, trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động và an toàn nơi đông người.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Công ty TNHH Anh Tuấn được cấp phép hoạt động khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Núi Áo thuộc thôn Quý Long, xã Cẩm Tú. Khu vực khai thác có tổng diện tích hơn 13.000m2, trong đó khoảng 10.000m2 được cấp phép khai thác khoáng sản.
Sau nhiều lần thay đổi đại diện pháp luật, từ tháng 6/2025, Lưu Văn Hải trở thành người đứng tên điều hành doanh nghiệp và trực tiếp tổ chức khai thác tại mỏ. Để phục vụ hoạt động sản xuất, công ty thuê 3 lao động gồm anh Lò Văn Thời, Hoàng Văn Ngay và Lò Văn Quý cùng quê tại Lào Cai làm nhiệm vụ khoan, cắt và xử lý đá tại khu vực khai thác.
Quá trình điều tra vụ sập mỏ đá ở Thanh Hóa xác định, dù khu vực sườn núi phía Đông xuất hiện dấu hiệu mất an toàn, doanh nghiệp vẫn không triển khai cảnh báo nguy cơ sạt lở, không tập huấn đầy đủ quy định an toàn cho công nhân. Đây được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn mỏ đá khiến 3 công nhân tử vong.
Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, mỏ đá phải áp dụng hình thức khai thác theo tầng đứng, cắt lớp nhỏ kết hợp nổ mìn đúng kỹ thuật. Tuy nhiên, để giảm chi phí, Lưu Văn Hải bị cáo buộc đã chỉ đạo khai thác kiểu hàm ếch tại khu vực chân núi phía Đông. Phương pháp này tạo khoảng trống lớn phía dưới trong khi phần đá bên trên vẫn treo lơ lửng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Cơ quan điều tra cho biết từ cuối tháng 3/2026, nhóm công nhân được yêu cầu khoan lỗ đặt mìn cách chân núi khoảng 5 đến 7m nhằm tạo hốc rỗng bên dưới. Sau khi nổ mìn xong lớp đầu tiên, các vị trí phía trên tiếp tục được khoan ở khoảng cách 10 đến 15m để tạo thêm khoảng trống thứ hai giữa sườn núi. Cách khai thác kiểu hàm ếch này khiến kết cấu đá mất liên kết và tăng nguy cơ sạt lở diện rộng.
Đến khoảng 13h ngày 20/5, Lưu Văn Hải tiếp tục chỉ đạo các công nhân dùng máy khoan đục đá sát chân núi nhằm thuận tiện cho việc nghiền vật liệu. Khoảng hơn 3 giờ sau, khi cả 3 đang làm việc thì khối đá lớn phía trên bất ngờ đổ sập, vùi lấp toàn bộ nạn nhân bên dưới.
Vụ sập mỏ đá tại Thanh Hóa khiến lực lượng cứu hộ phải triển khai tìm kiếm xuyên đêm. Một công nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, hai nạn nhân còn lại được tìm thấy vào sáng hôm sau trong tình trạng đã tử vong.
Tại cơ quan điều tra, Lưu Văn Hải thừa nhận đã không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đồng thời không xây dựng biện pháp phòng chống sạt lở dù biết khu vực khai thác có nguy cơ mất an toàn cao.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, việc giám đốc bị bắt sau vụ sập mỏ đá là động thái nhằm xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này phải tuân thủ đầy đủ quy định an toàn lao động.
Vụ việc 3 công nhân tử vong tại mỏ đá Núi Áo hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ thêm trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị liên quan.