Đời sống

Hoàn cảnh gia đình của cựu phó chủ tịch phường bị đề nghị án hơn 6 năm tù vì tổ chức ‘bay lắc’ ở Hà Nội

Phiên tòa xét xử một cựu phó chủ tịch phường ở Hà Nội liên quan vụ tổ chức sử dụng ma túy tiếp tục thu hút chú ý khi các bị cáo xin khoan hồng vì hoàn cảnh gia đình. Vụ việc liên quan hành vi bay lắc tại quán karaoke ở Hà Nội đang được làm rõ với nhiều lời khai khác nhau tại phiên tòa.

Phiên tòa Hà Nội xét xử cựu phó chủ tịch phường vụ bay lắc

Sáng 21/4, tại phiên tòa xét xử vụ án tổ chức sử dụng ma túy tại Hà Nội, Hội đồng xét xử tiếp tục phần tranh luận đối với các bị cáo trong vụ việc liên quan đến một cựu phó chủ tịch phường. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 6 năm đến 6 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Phạm Quang Thiện (SN 1978, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ, Hà Nội) về tội tổ chức sử dụng ma túy.

cựu 1s
Bị cáo Thiện tại tòa. Ảnh: PA

Cùng vụ án, bị cáo Lại Quốc Việt (SN 1991, trú tại xã Hương Sơn, Hà Nội) bị đề nghị mức án từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù cũng về hành vi tổ chức sử dụng ma túy. Vụ việc được xác định xảy ra trong một tụ điểm karaoke trên địa bàn Hà Nội, nơi được cho là có hoạt động liên quan đến hành vi bay lắc.

Theo cáo trạng, tối 7/6/2025, sau khi ăn uống và hát karaoke, cựu phó chủ tịch phường Phạm Quang Thiện đã rủ Lại Quốc Việt tham gia sử dụng ma túy. Việt sau đó liên hệ đặt phòng tại một cơ sở karaoke ở xã Thanh Trì, Hà Nội, đồng thời đặt mua ma túy tổng hợp và yêu cầu bố trí nhân viên nữ phục vụ.

Sau khi thanh toán chi phí phòng và dịch vụ, khoảng 23h30 cùng ngày, nhóm người này có mặt tại phòng VIP tầng 3. Tại đây, cơ sở đã chuẩn bị sẵn loa, đèn, dụng cụ sử dụng ma túy. Các đối tượng được xác định đã sử dụng ma túy tổng hợp trong không gian kín, có sự tham gia của hai nhân viên nữ phục vụ theo yêu cầu.

Trong quá trình diễn ra hoạt động bay lắc, lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang toàn bộ nhóm người liên quan trong hành vi tổ chức sử dụng ma túy.

Lời khai tại phiên tòa và diễn biến điều tra

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Quang Thiện khai nhận do thời điểm đó không tỉnh táo nên không nhớ rõ ai là người khởi xướng việc bay lắc tại quán karaoke ở Hà Nội. Trong khi đó, bị cáo Lại Quốc Việt lại khẳng định chính cựu phó chủ tịch phường là người rủ rê và thống nhất toàn bộ việc sử dụng ma túy, từ việc đặt phòng đến gọi ma túy và nhân viên phục vụ.

Cơ quan điều tra xác định có sự bàn bạc từ trước giữa các bị cáo trong hành vi tổ chức sử dụng ma túy, trong đó Phạm Quang Thiện được xác định là người khởi xướng chính.

Trước đó, rạng sáng 8/6/2025, Công an Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke Hoàng Kim và khu nhà nghỉ liền kề, phát hiện nhiều phòng có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy, mua bán và tàng trữ trái phép. Trong số những người bị bắt quả tang có cựu phó chủ tịch phường Phạm Quang Thiện.

Kết quả điều tra cho thấy từ giữa năm 2024, hai bị cáo khác là Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Thế Chung đã tổ chức vận hành cơ sở karaoke theo hướng phục vụ khách sử dụng ma túy. Ma túy được mua từ nguồn không rõ ràng rồi phân phối lại cho khách.

Bị cáo xin khoan hồng, nói lời sau cùng

Trong phần nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Lại Quốc Việt bày tỏ sự hối hận, gửi lời xin lỗi gia đình và mong được xin khoan hồng từ Hội đồng xét xử.

Bị cáo Phạm Quang Thiện cũng thừa nhận sai phạm, cho rằng sau thời gian tạm giam đã nhận thức rõ hành vi tổ chức sử dụng ma túy của mình là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét xin khoan hồng, nêu hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã ly hôn và hiện phải chăm sóc mẹ già.

Một bị cáo nữ liên quan trong vụ án cũng bày tỏ sự ăn năn, gửi lời nhắn tới gia đình trước khi nhận án, mong người thân tiếp tục đồng hành trong thời gian chấp hành hình phạt.

Vụ án liên quan cựu phó chủ tịch phường, hành vi bay lắc và tổ chức sử dụng ma túy tại Hà Nội tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi đang bước vào giai đoạn nghị án.