Đời sống

Cựu phó chủ tịch phường ‘xào ke’ xuyên đêm với 2 nữ nhân viên mong được khoan hồng, bị đề nghị hơn 6 năm tù

Ngày 21/4, Viện KSND Hà Nội đã đề nghị mức án 6 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Phạm Quang Thiện (48 tuổi), cựu Phó Chủ tịch phường Phú Lãm, về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong vụ án xảy ra tại cơ sở Hoàng Kim – mô hình karaoke kết hợp nhà nghỉ ở Thanh Trì.

Cùng bị truy tố về tội danh này, Lại Quốc Việt (35 tuổi) – người tham gia sử dụng ma túy với ông Thiện – bị đề nghị mức án từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù. Hai nữ nhân viên liên quan gồm Nguyễn Thúy Quỳnh (23 tuổi) đối diện mức án từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù, và Hà Thị Hiền (26 tuổi) bị đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

Trong cùng vụ án, hai chị em chủ cơ sở là Đặng Thị Hồng Linh (36 tuổi) và Đặng Thế Chung (34 tuổi) bị đề nghị từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, cùng với mức án từ 9 năm đến 9 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, mỗi bị cáo có thể phải chịu mức án từ 16 năm 6 tháng đến 17 năm 6 tháng tù.

Đáng chú ý, hai bị cáo này bị xác định có tình tiết tăng nặng do lôi kéo người dưới 18 tuổi tham gia phạm tội.

pham-quang-thien-pho-chu-tich-5715-3129-1776747968
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Ngoài ra, Trần Mỹ Linh (31 tuổi), vợ của bị cáo Chung, bị đề nghị mức án từ 12 đến 18 tháng tù treo về tội Che giấu tội phạm. Các bị cáo khác gồm người mua bán, tổ chức sử dụng ma túy, nhân viên quán… bị đề nghị mức án từ án treo đến hơn 15 năm tù tùy theo hành vi.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định, các bị cáo đều nhận thức rõ tác hại của ma túy cũng như tính nghiêm trọng của hành vi vi phạm pháp luật, song vẫn cố ý thực hiện, thể hiện sự coi thường pháp luật.

Tuy vậy, cơ quan công tố cũng ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ như thành tích công tác, hoàn cảnh gia đình khó khăn, có người thân có công với cách mạng hoặc thuộc diện dân tộc thiểu số.

Phát hiện sử dụng ma túy trong nhà nghỉ

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 3h sáng ngày 8/6/2025, lực lượng chức năng kiểm tra phòng tại tầng 3 khu nhà nghỉ Hoàng Kim, phát hiện ông Thiện cùng Lại Quốc Việt và hai nữ nhân viên đang sử dụng ma túy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều dụng cụ có dính chất ketamine.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 4 người đều dương tính với ma túy, riêng ông Thiện dương tính với ba loại chất gồm MDMA, Methamphetamine và Ketamine.

Theo lời khai, tối 7/6/2025, sau khi ăn uống và hát karaoke, ông Thiện (khi đó đang đương chức) rủ Việt đi sử dụng ma túy. Việt là người thanh toán tiền phòng và tiền mua ma túy trước, sau đó ông Thiện sẽ hoàn trả.

Việt liên hệ với Linh – chủ cơ sở Hoàng Kim để yêu cầu chuẩn bị phòng, ma túy và hai nữ nhân viên phục vụ với tổng chi phí 7 triệu đồng.

Khi cả hai đến nơi, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi sử dụng hết hai viên “ma túy kẹo” và một chỉ ketamine, Việt tiếp tục gọi thêm nửa chỉ ketamine. Hai nữ nhân viên sau đó tham gia “chế biến” và cùng sử dụng ma túy với khách cho đến khi bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ.

Hoạt động mua bán ma túy có tổ chức

Quá trình điều tra mở rộng xác định, từ năm 2020, Linh và Chung thuê mặt bằng với giá 80 triệu đồng/tháng để kinh doanh karaoke kết hợp nhà nghỉ.

Ban đầu, cơ sở hoạt động bình thường, phục vụ khách hát karaoke. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy nhu cầu sử dụng ma túy của một số khách, từ tháng 6/2024, hai bị cáo bắt đầu chuyển sang mô hình kinh doanh có tổ chức sử dụng chất cấm.

Đến đầu năm 2025, lượng khách tăng lên, Linh và Chung chủ động nhập ma túy về bán với giá 3 triệu đồng/chỉ ketamine, 400.000 đồng/viên “kẹo” và 3 triệu đồng/gói “nước vui”.

Về giá dịch vụ, cơ sở thu 450.000 đồng/giờ hoặc gói 2,5 triệu đồng/12 tiếng.

Để vận hành, hai bị cáo thuê nhân viên nam với nhiệm vụ chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy, phục vụ khách, mức lương từ 5–8 triệu đồng/tháng. Nhân viên nữ được trả 180.000 đồng/giờ để phục vụ khách trong quá trình sử dụng ma túy.

Sau khi biết cơ sở bị kiểm tra, Linh, vợ Chung cùng một số nhân viên đã tìm cách xóa dấu vết, xé niêm phong của công an tại cửa ra vào, thu gom ma túy còn sót lại để phi tang. Tuy nhiên, hành vi này bị phát hiện và các đối tượng bị bắt giữ.

pham-quang-thien-pho-chu-tich-4390-7507-1776747968
Cựu phó chủ tịch phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ) Phạm Quang Thiện tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Các bị cáo xin khoan hồng

Tại phiên tòa, khi được nói lời sau cùng, bị cáo Lại Quốc Việt xúc động gửi lời xin lỗi đến gia đình, thể hiện sự ăn năn và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Phạm Quang Thiện cũng bày tỏ sự hối hận, cho biết trong thời gian tạm giam và qua quá trình xét xử, đã nhận thức rõ sai phạm của mình.

Bị cáo trình bày hoàn cảnh cá nhân khó khăn: đã ly hôn, đến khi ra tòa mới biết vợ cũ qua đời vì bệnh nặng, hiện còn mẹ già cần chăm sóc, mong được xem xét khoan hồng để sớm trở về với gia đình.

Trong khi đó, một nữ bị cáo nghẹn ngào nói: “Bố mẹ ơi, con sắp phải nhận án tù nhưng đây mới chỉ là bắt đầu của một hành trình dài. Bố mẹ hãy đồng hành cùng con nhé. Con yêu bố mẹ nhiều”.