Đời sống

Đại biểu Quốc hội bức xúc vì giá xăng dầu giảm nhưng hàng hóa vẫn neo cao, ‘lên nhanh xuống chậm’

Đại biểu Quốc hội chỉ ra thực tế nghịch lý khi nhiều loại hàng hóa, dịch vụ tăng giá rất nhanh nhưng lại giảm chậm, khiến người lao động phải tính toán chi tiêu từng bữa ăn dù cuộc sống vốn đã rất giản dị.

Báo Phụ Nữ TP HCM đưa tin, phát biểu thảo luận sáng 21/4, đại biểu Lê Thị Thanh Lam (đoàn Cần Thơ) nêu vấn đề về công tác điều hành giá xăng dầu. Theo bà, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên hiệu quả lan tỏa đến mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu vẫn chưa thực sự tương xứng.

“Thực tế cho thấy khi giá xăng dầu tăng, giá cả thị trường thường phản ứng rất nhanh, nhưng khi giá xăng dầu giảm, nhiều hàng hóa dịch vụ lại điều chỉnh chậm hơn, thậm chí là đứng yên không giảm”, bà Lam nói.

Thực trạng này khiến mặt bằng giá của các nhóm hàng hóa, dịch vụ, vận chuyển và ăn uống vẫn duy trì ở mức cao, chưa có sự điều chỉnh giảm rõ rệt.

Tình trạng “lên nhanh, xuống chậm” vẫn diễn ra phổ biến, làm áp lực chi tiêu trong đời sống hằng ngày của người dân nói chung và công nhân lao động nói riêng chưa được cải thiện như kỳ vọng. “Họ phải cân nhắc tính toán từng bữa ăn hàng ngày, dù mỗi bữa ăn đã rất đơn sơ vì tiền lương chỉ đủ cho nhu cầu cuộc sống tối thiểu”, nữ đại biểu chia sẻ.

dai-bieu-quoc-hoi-buc-xuc-_851776743326
Đại biểu Lê Thị Thanh Lam (TP Cần Thơ) - ảnh: QH

Trong thời gian qua, Chính phủ đã chấp nhận giảm nguồn thu ngân sách để hỗ trợ ổn định thị trường, qua đó giảm bớt chi phí đầu vào cho nền kinh tế. Tuy vậy, trên thực tế, phần lợi ích từ các chính sách này vẫn chưa được chuyển hóa đầy đủ và kịp thời thành lợi ích trực tiếp trong chi tiêu của người dân.

Từ thực tế trên, đại biểu đề xuất Chính phủ không chỉ dừng lại ở việc điều hành giá xăng dầu mà cần chú trọng hơn đến cơ chế truyền dẫn giá sang các lĩnh vực như vận tải, hàng tiêu dùng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và các dịch vụ thiết yếu khác.

Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra việc kê khai, niêm yết và điều chỉnh giá, làm rõ trách nhiệm của các khâu trung gian, cũng như có biện pháp đủ mạnh để kịp thời chấn chỉnh tình trạng lợi dụng biến động chi phí nhằm duy trì mức giá bất hợp lý.

Trước đó, trong phiên họp cùng ngày, tiếp thu và giải trình ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã đề cập đến những thách thức liên quan đến giá dầu và tác động của yếu tố này tới đời sống kinh tế - xã hội.

dai-bieu-quoc-hoi-buc-xuc-_391776743575
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn - Ảnh: QH

Ông cho biết, tăng trưởng kinh tế trong quý I đạt 7,8%, kim ngạch xuất khẩu tăng trên 19% - đây là những con số rất tích cực. Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 31,7%.

Tuy nhiên, từ quý II trở đi, Bộ trưởng cảnh báo nền kinh tế sẽ bắt đầu “thấm” tác động từ xung đột tại Trung Đông, kéo theo nguy cơ tăng trưởng suy giảm và lạm phát gia tăng.

Giá các yếu tố đầu vào cho sản xuất cũng có xu hướng tăng mạnh. Dẫn chứng, ông cho biết theo thông tin từ Tổng giám đốc Viettel, hiện giá một sợi cáp quang đã tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ.

Do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm nay, các quý còn lại cần duy trì mức tăng từ 10% đến 11%.

Trước bối cảnh này, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đưa ra một số nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó có việc rà soát, cập nhật lại kịch bản tăng trưởng và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, địa phương, bộ ngành và doanh nghiệp phù hợp với tình hình mới.

Bên cạnh đó, cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ nhằm vừa đảm bảo cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng tập trung hoàn thiện chính sách thuế theo hướng đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đáng chú ý, trong kỳ họp Quốc hội lần này, chiều 21/4, Chính phủ dự kiến trình sửa đổi 4 luật quan trọng gồm: Thuế thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế giá trị gia tăng và Thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế.