Cựu phó chủ tịch phường liên quan vụ sử dụng ma túy tại quán karaoke: Tình tiết mới từ lời khai và kết quả điều tra
Vụ việc cựu phó chủ tịch phường tại Hà Nội bị xét xử liên quan hành vi sử dụng ma túy tại quán karaoke đang thu hút quan tâm khi xuất hiện nhiều tình tiết mới từ lời khai và kết quả điều tra.
Ngày 20/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Phạm Quang Thiện, 48 tuổi, cựu phó chủ tịch phường Phú Lãm, liên quan hành vi tổ chức sử dụng ma túy. Vụ án nhanh chóng thu hút sự chú ý khi liên quan đến nhiều bị cáo và diễn biến xảy ra tại một quán karaoke trên địa bàn.
Theo cáo trạng, ngoài cựu phó chủ tịch phường, còn có Lại Quốc Việt cùng hai nữ nhân viên phục vụ tại quán karaoke bị xác định tham gia vào việc sử dụng ma túy. Bên cạnh đó, chủ cơ sở kinh doanh là Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Thế Chung bị truy tố với vai trò mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất cấm. Một số cá nhân khác, trong đó có người thân của chủ quán, bị cáo buộc che giấu hành vi phạm tội.
Diễn biến vụ việc được xác định xảy ra vào rạng sáng 8/7/2025 tại khu nhà nghỉ thuộc quán karaoke Hoàng Kim. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 người có mặt trong phòng, trong đó có cựu phó chủ tịch phường. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều vật dụng liên quan đến việc sử dụng ma túy, có dấu vết ketamine.
Kết quả kiểm tra cho thấy cả 4 người đều dương tính với chất ma túy. Riêng cựu phó chủ tịch phường được xác định dương tính với ba loại chất khác nhau, bao gồm MDMA, Methamphetamine và Ketamine. Đây là tình tiết được cơ quan tố tụng đánh giá có liên quan trực tiếp đến hành vi sử dụng ma túy tại quán karaoke.
Theo lời khai ban đầu, tối hôm trước, sau khi ăn uống và hát karaoke, cựu phó chủ tịch phường được cho là người rủ Lại Quốc Việt cùng tham gia sử dụng ma túy. Việt sau đó liên hệ với chủ quán karaoke để chuẩn bị phòng và các điều kiện cần thiết, bao gồm cả chất ma túy và nhân viên phục vụ. Tổng chi phí được thỏa thuận ban đầu khoảng 7 triệu đồng.
Khi nhóm này có mặt tại phòng, các vật dụng phục vụ việc sử dụng ma túy đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi sử dụng hết lượng ma túy ban đầu, nhóm tiếp tục yêu cầu bổ sung thêm. Hai nữ nhân viên của quán karaoke được xác định tham gia trực tiếp vào việc chuẩn bị và sử dụng ma túy cùng khách.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cựu phó chủ tịch phường thay đổi lời khai, cho rằng bản thân không nhớ rõ ai là người khởi xướng do tình trạng say. Dù vậy, Lại Quốc Việt giữ nguyên lời khai ban đầu, khẳng định việc sử dụng ma túy xuất phát từ đề nghị của cựu phó chủ tịch phường. Các tài liệu, chứng cứ thu thập được cũng cho thấy có sự bàn bạc từ trước giữa các bên.
Cơ quan công tố nhận định hành vi sử dụng ma túy tại quán karaoke không phải là bộc phát mà đã được thống nhất trước đó. Việc chuẩn bị phòng, mua chất cấm và gọi người phục vụ đều có sự phối hợp giữa các bị cáo. Sau khi sử dụng, chi phí sẽ được chia lại theo thỏa thuận.
Liên quan đến hành vi che giấu tội phạm, cáo trạng nêu rõ sau khi biết cơ sở bị kiểm tra, một số cá nhân đã quay lại hiện trường để dọn dẹp. Họ tháo niêm phong, phá khóa nhằm tiếp cận bên trong, sau đó thu gom và cất giấu tang vật. Tuy nhiên, hành vi này nhanh chóng bị phát hiện và xử lý.
Quá trình điều tra mở rộng cho thấy quán karaoke Hoàng Kim được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa karaoke và nhà nghỉ, chia thành nhiều phòng kín. Bên trong được lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng và các thiết bị phục vụ việc sử dụng ma túy. Hoạt động kinh doanh được tính phí theo giờ hoặc theo gói lưu trú.
Đáng chú ý, từ đầu năm 2025, khi lượng khách tăng, chủ quán karaoke bị cáo buộc đã chủ động nhập ma túy về để bán ngay tại cơ sở. Nguồn hàng được mua qua mạng xã hội, mỗi lần từ 10 đến 20 triệu đồng, sau đó chia nhỏ để cung cấp cho khách có nhu cầu sử dụng ma túy tại chỗ.
Hiện vụ án liên quan cựu phó chủ tịch phường và hoạt động sử dụng ma túy tại quán karaoke ở Hà Nội vẫn đang tiếp tục được làm rõ tại phiên tòa. Các cơ quan tố tụng cho biết sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với từng hành vi, nhằm đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung trong xã hội.