Cựu Phó chủ tịch phường ở Hà Nội bị cáo buộc tổ chức ‘xào ke’ trong nhà nghỉ với 2 nhân viên nữ
Ngày 20/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 32 bị cáo liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm xảy ra tại quán karaoke – nhà nghỉ Hoàng Kim (xã Thanh Trì, Hà Nội).
Theo cáo trạng, trong vụ án này, hai chị em Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990) và Đặng Thế Chung (SN 1992, trú tại phường Tương Mai) bị truy tố về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, bị cáo Phạm Quang Thiện (SN 1978), cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ), bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Đáng chú ý, Trần Mỹ Linh (SN 1995), là vợ của bị cáo Đặng Thế Chung và có nghề nghiệp giáo viên, bị cáo buộc phạm tội “Che giấu tội phạm”.
Quán karaoke biến tướng thành điểm tổ chức sử dụng ma túy
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 6/2024, Đặng Thế Chung và Đặng Thị Hồng Linh đã thống nhất sử dụng quán Hoàng Kim làm nơi phục vụ khách sử dụng trái phép chất ma túy. Chung mua ma túy từ các đối tượng không rõ lai lịch, giao cho Linh cất giữ để bán lại kiếm lời.
Hai bị cáo còn thuê nhiều nhân viên để cảnh giới, phục vụ khách và chuẩn bị các dụng cụ như loa, đèn, đĩa sứ, thẻ nhựa, tẩu hút… phục vụ việc sử dụng ma túy. Một số nhân viên nữ thậm chí trực tiếp tham gia “xào ke”, sử dụng cùng khách.
Rạng sáng 8/6/2025, lực lượng chức năng kiểm tra quán Hoàng Kim, phát hiện tại 2 phòng karaoke và 3 phòng nhà nghỉ đều có hoạt động sử dụng ma túy.
Cựu lãnh đạo bị cáo buộc là người khởi xướng
Theo cáo buộc, tại một phòng nghỉ ở tầng 3, bị cáo Phạm Quang Thiện là người khởi xướng, rủ Lại Quốc Việt (SN 1991) cùng đi sử dụng ma túy. Hai người thống nhất Việt sẽ thanh toán chi phí trước, Thiện sẽ trả lại sau.
Sau đó, Việt đặt phòng, mua ma túy và gọi hai nhân viên nữ là Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 2003) và Hà Thị Hiền (SN 2000) đến phục vụ. Tại đây, Quỳnh đã “xào ke, kẻ đường” từ ma túy Ketamine và mời những người trong phòng sử dụng. Hiền cũng nhiều lần cầm đĩa ma túy mời Thiện.
Trong quá trình điều tra, bị cáo Thiện khai do say nên không nhớ rõ ai là người khởi xướng. Tuy nhiên, Lại Quốc Việt khẳng định chính Thiện là người rủ đi và đồng ý việc mua ma túy, gọi nhân viên phục vụ. Cơ quan điều tra nhận định hai bị cáo đã có sự bàn bạc, thống nhất từ trước, trong đó Thiện giữ vai trò khởi xướng.
Liên quan đến hành vi che giấu tội phạm, cơ quan điều tra xác định sau khi biết quán bị kiểm tra, Đặng Thế Chung đã liên hệ với vợ là Trần Mỹ Linh cùng một số người khác quay lại dọn dẹp hiện trường.
Trần Mỹ Linh bị cáo buộc là người trực tiếp xé niêm phong của cơ quan công an, cùng các đối tượng phá khóa, vào trong thu dọn và cất giấu ma túy, tang vật. Tuy nhiên, hành vi này bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ ngay sau đó.
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong một ngày.