Đời sống

Phú Thọ: Tình hình thanh niên bị 2 đũa đâm sâu vào 2 mắt, y văn thế giới cũng chưa từng gặp phải

Một trường hợp chấn thương đặc biệt nghiêm trọng và hiếm gặp vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xử lý thành công, khi một nam thanh niên 25 tuổi nhập viện với hai chiếc đũa đâm sâu vào hai mắt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và thị lực.

Bệnh nhân B.T.D. (25 tuổi, Phú Thọ) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đặc biệt nghiêm trọng, khi hai chiếc đũa dài khoảng 7–10 cm cắm sâu vào hai hốc mắt. Một bên dị vật chỉ lộ phần đầu rất ngắn, trong khi bên còn lại nằm hoàn toàn bên trong, khiến việc xác định hướng đi ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Theo các bác sĩ, đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây tổn thương não, vỡ mạch máu lớn hoặc phá hủy nhãn cầu, dẫn đến tử vong hoặc mù vĩnh viễn.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà – Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ cho biết, ê-kíp đã phải sử dụng các phương tiện chẩn đoán hiện đại nhất để xác định chính xác vị trí và đường đi của dị vật.

ED_dua_dam_vao_mat_1

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang chia sẻ: "Sau khi tham khảo y văn thế giới, chúng tôi chưa tìm thấy một báo cáo nào mô tả về trường hợp người bệnh 2 bên mắt, mỗi bên bị một chiếc đũa cắm ngập sâu quá nửa như trường hợp này. Do tính chất phức tạp và nguy hiểm, tua trực cấp cứu đã phải huy động nhiều chuyên khoa cùng tham gia hội chẩn để đưa ra chẩn đoán chính xác và các phương án ứng phó với tất cả những biến chứng xảy xa trong cuộc phẫu thuật".

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phải rút dị vật ra từng chút một, chính xác đến từng milimet, nhằm tránh gây tổn thương thêm cho các cấu trúc quan trọng.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và xử lý thận trọng, ca phẫu thuật đã thành công. Bệnh nhân không chỉ qua cơn nguy kịch mà còn có cơ hội phục hồi tốt cả về thẩm mỹ lẫn chức năng thị giác.

3824511fbd5754090d46-jpg
Các bác sĩ đã cứu được đôi mắt cho bệnh nhân và bệnh nhân đang bình phục sức khỏe.

Đây được xem là một trong những ca chấn thương hiếm gặp trong thực hành y khoa, cho thấy vai trò quan trọng của việc chẩn đoán chính xác và phối hợp đa chuyên khoa trong cấp cứu.

Các chuyên gia nhấn mạnh, với những chấn thương vùng đầu – mặt – cổ, đặc biệt khi có nghi ngờ dị vật liên quan đến mắt hoặc sọ não, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế chuyên sâu càng sớm càng tốt.

Việc tự ý xử lý hoặc chậm trễ có thể làm tăng nguy cơ biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.