Không kích Beirut khiến 4 nhà ngoại giao Iran thiệt mạng, thống kê thương vong sau gần 2 tuần giao tranh Trung Đông
Iran thông báo 4 nhà ngoại giao Iran thiệt mạng sau vụ không kích Beirut Lebanon. Tehran đã gửi thư tới Liên Hợp Quốc yêu cầu xem xét sự việc trong bối cảnh Iran - Israel xung đột tiếp tục leo thang.
Chính phủ Iran ngày 10/3 đã gửi công hàm khẩn tới Liên Hợp Quốc sau khi xảy ra vụ không kích Beirut Lebanon khiến 4 nhà ngoại giao Iran thiệt mạng. Văn bản được phái bộ thường trực Iran tại Liên Hợp Quốc gửi tới Tổng thư ký Antonio Guterres, Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an nhằm thông báo về vụ việc.
Theo thông tin từ Tehran, cuộc không kích Beirut Lebanon diễn ra trước đó hai ngày và nhắm vào khách sạn Ramada nằm tại khu vực ven biển của thủ đô Beirut. Iran cho rằng đây là hành động tấn công có chủ đích trong bối cảnh Iran - Israel xung đột tiếp tục gia tăng tại khu vực Trung Đông.
Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết vụ tấn công đã khiến 4 nhà ngoại giao Iran thiệt mạng. Tehran đồng thời yêu cầu Hội đồng Bảo an xem xét sự việc theo các quy định của luật pháp quốc tế.
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Amir Saeid Iravani, cho rằng cơ quan này cần thực hiện vai trò duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu. Ông cũng chỉ trích việc Hội đồng Bảo an chưa có phản ứng rõ ràng đối với vụ không kích Beirut Lebanon khiến nhà ngoại giao Iran thiệt mạng.
Trong khi đó, quân đội Israel trước đó xác nhận đã tiến hành một chiến dịch không kích tại Beirut. Theo phía Israel, mục tiêu của cuộc tấn công là các chỉ huy thuộc lực lượng Quds – đơn vị trực thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng phụ trách hoạt động quân sự của Iran ở nước ngoài.
Bộ Y tế Lebanon thông báo vụ không kích Beirut Lebanon đã khiến 4 người thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương. Thông tin này trùng khớp với số người mà Iran cho rằng là nhà ngoại giao Iran thiệt mạng trong vụ tấn công.
Sự việc xảy ra trong bối cảnh Iran - Israel xung đột leo thang nhanh chóng trong những tuần gần đây. Từ ngày 28/2, Mỹ và Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Iran, trong đó có thủ đô Tehran.
Đáp lại, lực lượng IRGC của Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu tại Israel cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực Trung Đông.
Tình hình còn phức tạp hơn khi lực lượng Hezbollah tại Lebanon, đồng minh của Iran, cũng tham gia các đợt tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Israel tại thành phố Haifa. Israel sau đó triển khai thêm nhiều cuộc không kích Beirut Lebanon và các khu vực khác.
Theo các nguồn tin khu vực, giao tranh liên quan đến Iran - Israel xung đột hiện đã kéo dài gần hai tuần. Thống kê ban đầu cho thấy khoảng 2.000 người đã thiệt mạng, trong đó có khoảng 1.300 người tại Iran và gần 600 người tại Lebanon.
Trong bối cảnh đó, Iran tiếp tục kêu gọi Liên Hợp Quốc xem xét vụ nhà ngoại giao Iran thiệt mạng và có phản ứng phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.