Đời sống

Dàn cảnh trúng thưởng tại hội chợ, 21 người bị khởi tố, công an Tây Ninh làm rõ thủ đoạn dẫn dụ người chơi

Vụ dàn cảnh trúng thưởng tại hội chợ Tây Ninh bị phát hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi, công an Tây Ninh đã vào cuộc điều tra và khởi tố 21 người liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng tại địa phương vừa triệt phá một vụ dàn cảnh trúng thưởng quy mô lớn diễn ra tại hội chợ Tây Ninh, qua đó công an Tây Ninh đã tiến hành khởi tố 21 người để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận do phương thức hoạt động được tổ chức bài bản, đánh vào tâm lý ham trúng thưởng của người dân.

Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự thuộc công an Tây Ninh tiếp nhận phản ánh từ người dân về dấu hiệu bất thường tại một số gian hàng trò chơi trong khuôn viên hội chợ Tây Ninh. Các gian hàng này quảng bá hình thức bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị, nhưng thực tế lại khiến nhiều người tham gia rơi vào cảnh mất tiền.

Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định một nhóm đối tượng đã cấu kết để tổ chức hoạt động dàn cảnh trúng thưởng. Hai người được xác định đóng vai trò chính trong đường dây này là Trần Phước Văn và Mai Thị Nữ. Ngoài ra, còn có nhiều người khác tham gia với vai trò hỗ trợ, tạo thành một nhóm có tổ chức.

Theo điều tra, nhóm này đã liên hệ thuê mặt bằng tại các khu vực diễn ra hội chợ Tây Ninh để dựng gian hàng trò chơi. Tổng chi phí thuê gian hàng lên đến hàng trăm triệu đồng, cho thấy sự đầu tư lớn nhằm tạo vỏ bọc hoạt động hợp pháp. Sau khi đi vào vận hành, các đối tượng phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ quản lý, điều hành đến nhân viên trực tiếp tiếp xúc với người chơi.

chợ 1s
Công an bắt nhóm lừa đảo. (Ảnh: Công an Tây Ninh)

Hoạt động chính của nhóm là tổ chức các trò bốc thăm trúng thưởng. Ở hình thức đầu tiên, người tham gia phải bỏ ra một khoản tiền nhất định để nhận lượt bốc thăm. Các phần thưởng được giới thiệu đa dạng, từ đồ gia dụng đến vật dụng cá nhân, khiến người chơi tin tưởng vào khả năng trúng thưởng. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, hầu hết các lá thăm đều không có giá trị trúng thưởng, khiến người tham gia liên tục mất tiền mà không nhận được lợi ích tương xứng.

Ở hình thức thứ hai, nhóm đối tượng nâng mức độ dẫn dụ bằng cách đưa vào các lá thăm có điểm số. Người chơi được khuyến khích tiếp tục bỏ tiền để tích lũy điểm, với lời hứa có thể đổi các phần thưởng lớn như điện thoại hoặc tiền mặt khi đạt đủ số điểm quy định. Đây là cách thức nhằm kéo dài thời gian tham gia của nạn nhân, khiến họ chi thêm nhiều tiền.

Đáng chú ý, để tăng độ tin cậy, nhóm này còn bố trí người đóng vai khách trúng thưởng ngay tại gian hàng. Những người này thực hiện việc bốc thăm và nhận quà trước sự chứng kiến của người xung quanh, qua đó tạo cảm giác trò chơi minh bạch. Thực chất, đây chỉ là chiêu trò nhằm đánh lừa tâm lý người tham gia.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn sẵn sàng cho người chơi vay tiền ngay tại chỗ để tiếp tục tham gia. Khi số tiền nợ tăng lên, nạn nhân gặp áp lực tài chính nhưng vẫn bị lôi kéo tiếp tục chơi với hy vọng gỡ lại. Khi người chơi không còn khả năng chi trả, nhóm này tìm đến tận nơi để yêu cầu thanh toán, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều người.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm này đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các khu vực khác nhau trong hội chợ Tây Ninh. Một số nạn nhân đã trình báo với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục triệu đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, công an Tây Ninh đã tiến hành khởi tố 21 người liên quan. Trong đó, phần lớn các đối tượng bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, số còn lại bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác theo quy định pháp luật. Vai trò của từng cá nhân trong đường dây đang được làm rõ.

Theo nhận định từ cơ quan chức năng, đây không phải là hình thức trò chơi mang yếu tố may rủi mà thực chất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được tổ chức có kế hoạch. Các lá thăm được chuẩn bị sẵn với kết quả không công bằng, khiến người chơi gần như không có cơ hội trúng thưởng.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra. Các cá nhân liên quan, bao gồm người đứng ra tổ chức hội chợ và các bên hỗ trợ, đang được làm việc để xác định trách nhiệm cụ thể. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các trò chơi có yếu tố trúng thưởng tại các khu vực công cộng.