Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo đồng nghiệp 30 tỷ chỉ bằng một câu nói, hé lộ nguồn cơn phía sau
Tại phiên tòa, bị cáo Vi đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt tổng cộng gần 30 tỷ đồng của các đồng nghiệp. Trong số đó, bà Lê Thị Tuyết Nhung là người bị thiệt hại lớn nhất với số tiền lên tới 13,3 tỷ đồng.
Nguyễn Giang Vũ Vi đã sử dụng thông tin không đúng sự thật về việc vay tiền để thực hiện thủ tục đáo hạn cho khách hàng, đồng thời hứa trả hoa hồng nhằm tạo lòng tin với các đồng nghiệp. Sau khi nhận tiền, bị cáo đã chiếm đoạt số tiền lớn.
Ngày 10/3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Giang Vũ Vi (35 tuổi), nhân viên ngân hàng, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa, Vi thừa nhận toàn bộ hành vi theo cáo trạng của cơ quan truy tố. Tuy nhiên, sau khi tiến hành xét hỏi, hội đồng xét xử nhận thấy còn một số chi tiết trong vụ án chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để cơ quan chức năng điều tra bổ sung.
Theo nội dung cáo trạng, Vi từng làm việc cùng các bà Lê Thị Thủy Minh, Lê Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Thu Kiều và Nguyễn Thị Quế Trâm tại một ngân hàng thương mại có chi nhánh ở Bình Dương.
Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến ngày 31/8/2023, Vi nói với các đồng nghiệp rằng cần huy động tiền để xử lý các khoản đáo hạn ngân hàng cho khách. Bị cáo cam kết nếu cho vay, những người tham gia sẽ được hưởng khoản hoa hồng theo từng giao dịch.
Tin tưởng vào lời nói này, các nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền cho Vi vay. Bằng phương thức trên, Vi đã chiếm đoạt tổng cộng gần 30 tỷ đồng của các đồng nghiệp. Trong số đó, bà Lê Thị Tuyết Nhung là người bị thiệt hại lớn nhất với số tiền lên tới 13,3 tỷ đồng.