Đời sống

Vụ người phụ nữ chat chuyện ‘người lớn’, gửi ảnh nhạy cảm qua mạng bị mất 500 triệu vì lý do này?

Sau khi tham gia trò chuyện nhạy cảm qua mạng, một người phụ nữ ở Hà Nội đã buộc phải chuyển tiền nhiều lần với tổng số tiền lên tới gần 500 triệu đồng.

Một phụ nữ 47 tuổi tại Hà Nội đã trở thành nạn nhân của vụ cưỡng đoạt tài sản sau khi tham gia trò chuyện nhạy cảm qua mạng. Do bị các đối tượng đe dọa, người này buộc phải chuyển tiền nhiều lần với tổng số tiền lên tới gần 500 triệu đồng.

Nguoi-phu-nu-chat-chuyen-nguoi-lon-3
Ảnh minh họa.

Ngày 9/3, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để điều tra vụ việc. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân đã thực hiện 22 lần chuyển khoản cho các đối tượng vì lo sợ những hình ảnh riêng tư bị phát tán.

Cơ quan công an cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp bị chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức “chat sex” trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ nam giới mà cả phụ nữ cũng trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo, bị uy hiếp và đòi tiền, gây tổn hại lớn đến danh dự và tâm lý.

Thủ đoạn của các đối tượng thường là ghi lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện hoặc hình ảnh nhạy cảm trong quá trình “chat sex”. Sau đó, chúng dùng các đoạn video hoặc hình ảnh này để đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, đồng thời dọa sẽ gửi các nội dung này cho người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp của nạn nhân.

Vì lo sợ bị ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và danh dự, nhiều người đã chấp nhận chuyển tiền cho kẻ xấu mà không dám trình báo với cơ quan chức năng.

Nguoi-phu-nu-chat-chuyen-nguoi-lon-4
Ảnh minh họa.

Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận lời mời kết bạn hoặc tin nhắn từ những tài khoản lạ trên mạng xã hội. Người dùng không nên tham gia các nhóm có nội dung nhạy cảm, đặc biệt tránh trao đổi với các tài khoản có dấu hiệu dụ dỗ thực hiện “chat sex”.

Trong trường hợp bị đe dọa hoặc yêu cầu chuyển tiền theo thủ đoạn tương tự, người dân nên nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật.