Giải trí

Cẩm Ly hé lộ lý do 'e ngại' hát chung với em ruột tỷ phú, hóa ra liên quan đến thói quen này

Cẩm Ly hé lộ lý do 'e ngại' hát chung với em ruột tỷ phú, hóa ra liên quan đến thói quen này

Cẩm Ly - Minh Tuyết - Hà Phương là bộ ba chị em ruột nức tiếng trong showbiz Việt không chỉ vì giọng ca đẹp mà còn bởi nhan sắc "mỗi người mỗi vẻ 10 phân vẹn 10". Trong khi Cẩm Ly, Minh tuyết vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi thì ca sĩ Hà Phương lại có vẻ kín tiếng hơn rất nhiều.

Hà Phương tên thật là Trần Thị Hà Phương, sinh năm 1972, từng theo đuổi dòng nhạc trữ tình quê hương và gây được tiếng vang nhưng sau khi kết hôn với tỷ phú Chính Chu, nữ ca sĩ đã dần rút khỏi làng giải trí. Được biết, chồng của Hà Phương là vị tỷ phú Việt kiều giàu nức tiếng tại phố Wall, giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty chứng khoán lớn nhất thế giới, tham gia vào nhiều thương vụ mua bán lớn lên đến vài tỷ đô. Kể từ nhiều năm trước, ông  đã sở hữu khối tài sản khoảng 1,1 tỷ USD, là nhân vật có tiếng nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Vị tỷ phú này còn từng khiến ông Donald Trump “nóng mặt” khi chi tới 34,5 triệu USD mua lại toàn bộ tầng 89 và một nửa tầng 90 trong tòa Trump World Tower.

Có người chồng giàu có, quyền lực, Hà Phương may mắn hơn rất nhiều phu nhân tỷ phú là chồng cô rất chung thủy và yêu thương vợ. Suốt 22 năm chung sống, cặp đôi vẫn mặn nồng như thưở mới yêu. Thậm chí, cô còn từng được ông xã tặng một chiếc nhẫn kim cương siêu hiếm trị giá lên tới 1 triệu đô la, cả thế giới chỉ có hai chiếc hay xây dựng hẳn một nhà hát Opera riêng trong nhà chỉ để Hà Phương luyện thanh.. Với sự cưng chiều hết mực như vậy, nhiều người đồn đoán cô chính là "tay hòm chìa khóa" nắm giữ gia sản triệu đô của chồng.

Nhắc đến Hà Phương, nhiều người không khỏi tò mò vì dù là người đi hát trước nhưng Cẩm Ly, Minh Tuyết lại thành công hơn khi song ca cùng nhau. Chia sẻ về lý do không hát chung với em gái, Cẩm Ly từng tiết lộ trong một buổi phỏng vấn:

“Tôi và Minh Tuyết mỗi lần hát chung với Hà Phương đều phải dạt ra xa. Ngày xưa, chúng tôi từng gặp một sự cố như thế này. Thường thì tôi và Minh Tuyết song ca với nhau còn Hà Phương hát solo.

Một ngày nọ, chúng tôi cùng gặp nhau tại một tụ điểm âm nhạc nên nổi hứng hát tam ca bài Người tình mùa đông. Hà Phương đứng giữa, tôi và Minh Tuyết đứng hai bên.

Ngày đó làm gì có micro không dây, ca sĩ đi hát phải dùng micro nối dây dài ra. Tôi đang hát thì Hà Phương cứ nhảy qua nhảy lại rồi đạp một phát đứt dây mic luôn.

Từ đó trở đi, tôi và Minh Tuyết rút kinh nghiệm rằng đi hát với Hà Phương là phải cẩn thận vì lúc hát Hà Phương lúc nào cũng múa may tay chân quay cuồng hết cả lên.

Tôi và Minh Tuyết chỉ cần nhìn nhau là biết phải hát tới câu nào, đi hướng nào, diễn ra sao để khớp với nhau, phù hợp trên sân khấu, nói chung là làm gì cũng hiểu ý nhau.

Riêng Hà Phương một mình một cõi, luôn phá đội hình, không đi theo hai đứa tôi được, nên nếu để Hà Phương tam ca với hai đứa tôi sẽ rất nguy hiểm”.

Minh Tuyết cũng từng chia sẻ lý do hiếm khi song ca với chị gái: "Tôi và chị Cẩm Ly xuất phát điểm là hát song ca nên rất ăn ý và hiểu ý nhau. Chỉ cần chị Cẩm Ly quay sang nhìn hoặc nháy mắt nhẹ một cái là tôi tự hiểu phải làm gì, nhưng chị Hà Phương thì không. Chị Hà Phương mỗi lần hát là một cõi riêng, không cần biết ai hết, chỉ mình mình quẩy và hát, người khác phải dạt ra cho chị ấy diễn. Bởi vậy nên nếu hát tam ca thì phải tập dữ lắm, không thì lên sân khấu rất nguy hiểm”.

Dù không "hợp rơ" trong chuyện biểu diễn nhưng ba chị em Cẩm Ly - Minh Tuyết - Hà Phương lại rất yêu thương nhau ngoài đời, được khán giả luôn dõi theo và ngưỡng mộ. Thời gian qua, Hà Phương bất ngờ trở về Việt Nam sau nhiều năm định cư bên Mỹ. Nữ ca sĩ hé lộ tới đây sẽ có dự án mới trình làng, trở lại thị trường âm nhạc Việt sau nhiều năm vắng bóng.

 

Ông Cao Thắng – Đông Nhi ‘chịu thua’ trước thần thái ‘cưng’ muốn xỉu của con gái Winnie

(Techz.vn) - Mới hơn 1 tuổi, con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng đã biết “làm điệu” hơn cả bố mẹ thế này rồi, sao CĐM không yêu cho được.