160 sinh viên đối diện nguy cơ bị thu hồi bằng tốt nghiệp, chờ kết luận chính thức từ Bộ GD&ĐT
Thông tin thu hồi bằng tốt nghiệp tại Trường Đại học Kinh Bắc đang gây xôn xao dư luận khi hàng trăm sinh viên đã ra trường, ổn định công việc bất ngờ rơi vào tình thế bấp bênh vì văn bằng bị xác định cấp không đúng thẩm quyền theo kết luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Rà soát văn bằng sau kiểm tra, 160 sinh viên đối diện nguy cơ bị thu hồi bằng tốt nghiệp
Mới đây, Trường Đại học Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, ban hành kế hoạch rà soát toàn bộ quy trình cấp phát văn bằng, chứng chỉ, trong đó có nội dung thu hồi bằng tốt nghiệp đối với 160 sinh viên đã được công nhận hoàn thành chương trình đào tạo đại học. Động thái này xuất phát từ kết luận kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến việc ký, cấp bằng đại học không đúng thẩm quyền.
Theo thông tin công bố, nhóm sinh viên bị thu hồi bằng tốt nghiệp đều tốt nghiệp năm 2024, đợt hai, theo một quyết định do cá nhân không đủ thẩm quyền ký ban hành. Nhà trường cho biết việc thu hồi bằng tốt nghiệp nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời tiến hành các bước hủy bỏ và xem xét cấp lại văn bằng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Kế hoạch được ký ban hành vào đầu tháng 2.2025, trong bối cảnh kết quả kiểm tra số 2491 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ nhiều tồn tại trong công tác tổ chức bộ máy, quản lý đào tạo và cấp phát văn bằng tại Đại học Kinh Bắc. Trong đó, nội dung đáng chú ý là một số quyết định liên quan đến công nhận tốt nghiệp, cấp bằng đại học không đúng thẩm quyền theo Luật Giáo dục đại học hiện hành.
Đáng lưu ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng kết luận việc bổ nhiệm hiệu trưởng tại trường trong một giai đoạn nhất định chưa bảo đảm đúng trình tự pháp lý. Điều này dẫn đến hệ lụy là các văn bản hành chính, trong đó có quyết định liên quan đến đào tạo và văn bằng, bị đặt dấu hỏi về tính hợp pháp. Trên cơ sở đó, Bộ yêu cầu các cá nhân được bổ nhiệm, giao nhiệm vụ không đúng quy định không tiếp tục thực hiện chức trách cho đến khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục.
Từ kết luận trên, việc thu hồi bằng tốt nghiệp được xác định là hệ quả tất yếu trong quá trình khắc phục sai phạm. Tuy nhiên, cách thức triển khai đang tạo ra nhiều tranh luận, bởi đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp lại là sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ học tập, tài chính và không có lỗi trong quá trình cấp bằng.
Sinh viên bị thu hồi bằng rơi vào thế khó, chờ quyết định cuối cùng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trong câu chuyện thu hồi bằng tốt nghiệp tại Đại học Kinh Bắc, sinh viên là nhóm chịu tác động rõ rệt nhất. Nhiều người đã tốt nghiệp, đi làm ổn định hơn một năm, nay bất ngờ đối diện nguy cơ văn bằng không còn giá trị pháp lý trong một khoảng thời gian chưa xác định.
Một cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh cho biết, thông tin sinh viên bị thu hồi bằng khiến cả lớp rơi vào trạng thái hoang mang. Theo người này, bằng đại học là điều kiện bắt buộc để ký hợp đồng lao động, xét tăng lương hoặc tiếp tục học tập ở bậc cao hơn. Việc bị thu hồi bằng tốt nghiệp, dù chỉ mang tính tạm thời, cũng có thể gây ra hệ lụy lớn đối với sự nghiệp cá nhân.
Không ít sinh viên khác cho biết họ đang trong giai đoạn tìm việc làm, nộp hồ sơ tại nhiều doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Trong bối cảnh đó, thông tin bằng đại học không đúng thẩm quyền bị thu hồi khiến kế hoạch nghề nghiệp bị đảo lộn. Nhiều người lo ngại nhà tuyển dụng sẽ từ chối hồ sơ nếu phát hiện văn bằng đang trong diện rà soát.
Trao đổi dưới góc độ pháp lý, một số luật sư nhận định, sinh viên không phải là chủ thể gây ra sai phạm nên quyền và lợi ích hợp pháp cần được bảo đảm. Việc thu hồi bằng tốt nghiệp, nếu có, phải đi kèm phương án xử lý tiếp theo rõ ràng, minh bạch, tránh để người học chịu thiệt hại kéo dài.
Theo các chuyên gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm có hướng dẫn cụ thể về lộ trình xử lý văn bằng đã cấp không đúng thẩm quyền, đặc biệt với trường hợp sinh viên đã tốt nghiệp, đã tham gia thị trường lao động. Việc chậm trễ trong ra quyết định cuối cùng có thể làm gia tăng bất ổn tâm lý và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm người.
Hiện tại, nhiều sinh viên bị thu hồi bằng đang chờ đợi kết luận chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Họ kỳ vọng các cơ quan quản lý sẽ có giải pháp hài hòa, vừa bảo đảm kỷ cương pháp luật trong giáo dục đại học, vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học. Với họ, điều mong mỏi nhất không chỉ là một tấm bằng hợp lệ, mà còn là sự ổn định để tiếp tục làm việc, học tập và đóng góp cho xã hội.