Xôn xao vụ việc tiếp tục xây nhầm nhà 3,5 tầng ở Hải Phòng, hơn 1 năm chủ đất mới phát hiện sai phạm
1 vụ việc khác liên quan đến việc xây nhầm nhà ở Hải Phòng đang nhận được sự quan tâm lớn. Cán bộ đã chỉ ra sai phạm của người xây nhầm nhà.
Liên quan vụ căn nhà xây dựng sai vị trí đất hơn 2,3m tại phường Hòa Bình (TP Hải Phòng), ngày 27/1, bà Phạm Thị Hường (SN 1977, trú tổ dân phố Trại, phường Thủy Nguyên) cho biết gia đình đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, phản ánh việc một số cá nhân được cho là cán bộ địa phương đã xác định mốc giới không chính xác, khiến gia đình bà xây nhà chồng lấn sang đất liền kề.
Theo trình bày của bà Hường, ngày 18/12/2023, vợ chồng bà nhận chuyển nhượng hai thửa đất liền kề tại thôn Lương Đường, xã Hòa Bình (thời điểm đó thuộc huyện Thủy Nguyên) và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, gia đình tiến hành xây dựng nhà ở.

Căn nhà bà Hường xây nhầm đang được "thần đèn" di chuyển về vị trí chính chủ
Để tránh xảy ra sai sót, bà Hường nhờ em trai liên hệ cán bộ địa chính địa phương đến đo đạc, xác định ranh giới giữa thửa đất của gia đình và thửa đất bên cạnh của vợ chồng bà Trần Thị Vân. Trước ngày khởi công, hai người là ông Nguyễn Văn Duy và ông Đỗ Duy Kiên đã đến hiện trường đo thực tế, cắm và vạch mốc ranh giới giữa các lô đất.
Bà Hường cho biết đã đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đối chiếu nhưng được trả lời rằng không cần, mốc giới đã có sẵn. Gia đình bà sau đó tiến hành xây dựng căn nhà 3,5 tầng. Do công trình nằm trên đất ở nông thôn, thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng nên không phát sinh thủ tục xin phép. Đến tháng 6/2024, căn nhà hoàn thiện và được bàn giao, gia đình sinh sống ổn định.
Tuy nhiên, đến tháng 10/2025, khi hộ liền kề chuẩn bị xây nhà và mời cán bộ địa chính xuống đo đạc thì phát hiện thửa đất của bà Trần Thị Vân bị thiếu hơn 2,3m chiều rộng ở phía sau. Kết quả đo đạc lại cho thấy căn nhà của gia đình bà Hường đã xây lấn sang phần đất này.
“Gia đình tôi đã cẩn thận nhờ cán bộ xác định mốc giới từ đầu, vậy mà vẫn xảy ra sự việc trớ trêu. Toàn bộ tài sản tích góp bao năm giờ đứng trước nguy cơ phải di dời, thật sự rất bức xúc”, bà Hường chia sẻ.

Căn nhà xây nhầm hơn 2,3m phần đuôi
Theo bà Hường, khi phản ánh sự việc, ông Nguyễn Văn Duy từng nói gia đình có thể thuê đơn vị chuyên môn di chuyển căn nhà về đúng vị trí và sẽ hỗ trợ chi phí. Tuy nhiên, sau đó bà cho biết không thể liên lạc lại với người này.
Trao đổi với báo chí, ông Bùi Thế Hiệp – Chủ tịch UBND phường Hòa Bình – xác nhận vụ việc xảy ra trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính, khi địa bàn còn thuộc xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên. Ông Hiệp cho biết, tại thời điểm đó, ông Nguyễn Văn Duy không công tác tại xã Hòa Bình, còn ông Đỗ Duy Kiên cũng không phải cán bộ địa chính xã.
Sau khi tiếp nhận đơn phản ánh, chính quyền địa phương đã mời các bên liên quan làm việc. Tuy nhiên, do người tố cáo không cung cấp được đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh nội dung tố cáo nên UBND phường không thụ lý giải quyết.
Về phía mình, ông Nguyễn Văn Duy cho rằng bản thân chỉ xuống xác nhận khu đất, còn việc xây dựng phải căn cứ theo mốc giới đã được trích đo từ trước. Ông cũng nói thửa đất đã qua nhiều lần chuyển nhượng, được tách thửa trước khi ông về công tác tại địa phương.
Hiện vụ việc vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương, đặc biệt liên quan đến trách nhiệm xác định mốc giới và hệ lụy pháp lý khi người dân xây dựng nhà ở dựa trên hướng dẫn không chính thức.