Đời sống

Vụ thuyết minh ‘lệch chuẩn’ ở Lam Kinh: Lộ chi tiết ít biết về vai trò thật của nữ hướng dẫn viên trước sự cố

Vụ thuyết minh sai lệch tại di tích Lam Kinh gây xôn xao dư luận nay có thêm thông tin mới, khi nữ hướng dẫn viên liên quan chưa giữ vai trò chính thức vào thời điểm xảy ra sự việc.

Liên quan đến vụ thuyết minh sai lệch tại di tích Lam Kinh, Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa đã chính thức thông tin rõ hơn về quá trình công tác và nhiệm vụ của nữ hướng dẫn viên Lam Kinh liên quan. Theo đó, thời điểm xảy ra sai lệch lịch sử trong phần giới thiệu tại chính điện Lam Kinh, chị T.T.P. chưa đảm nhiệm vai trò thuyết minh chính thức.

Đại diện Ban quản lý cho biết, đây là sự việc hi hữu, lần đầu xuất hiện trong quá trình vận hành và đón khách tại di tích Lam Kinh. Sau khi nắm bắt thông tin, đơn vị đã chủ động rà soát lại toàn bộ quy trình thuyết minh, đồng thời tạm thời không phân công chị P. tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này để phục vụ công tác xác minh.

lam 1s
Chính điện Lam Kinh (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo tìm hiểu, chị P. đã có hơn một thập kỷ làm việc tại Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Trước đây, chị chủ yếu phụ trách công tác nghiệp vụ, kho trưng bày và tham gia sưu tầm tư liệu. Do thiếu hụt nhân sự vào những thời điểm cao điểm du lịch, một số cán bộ nghiệp vụ, trong đó có chị P., được bố trí hỗ trợ thuyết minh phụ cho du khách.

Thời điểm clip ghi lại nội dung thuyết minh sai lệch lịch sử lan truyền trên mạng xã hội là vào tháng 4/2024, khi chị P. mới chỉ tham gia với vai trò hỗ trợ. Đến tháng 3/2025, chị mới hoàn tất kỳ thi sát hạch và chính thức trở thành hướng dẫn viên Lam Kinh theo đúng quy trình chuyên môn.

Lãnh đạo Ban quản lý khẳng định, trước khi được công nhận là hướng dẫn viên Lam Kinh, chị P. đã trải qua quá trình đào tạo bài bản và được cấp thẻ theo quy định của ngành du lịch. Trong quá trình công tác, chị được đánh giá là người có thái độ làm việc nghiêm túc, hòa đồng và không có biểu hiện lệch chuẩn về nhận thức lịch sử.

lam 2s
Nữ hướng dẫn viên có lời thuyết minh không chính xác tại chính điện Lam Kinh (Ảnh: Cắt từ clip mạng xã hội).

Sau khi vụ thuyết minh sai lệch tại di tích Lam Kinh gây chú ý dư luận, Ban quản lý đã tổ chức họp kiểm điểm, lập biên bản sự việc và yêu cầu toàn bộ cán bộ, nhân viên tăng cường tự rà soát kiến thức chuyên môn. Đặc biệt, đội ngũ hướng dẫn viên Lam Kinh được quán triệt nâng cao trách nhiệm nhằm tránh lặp lại các sai sót tương tự.

Trước đó, đoạn clip ghi lại lời thuyết minh có chi tiết nhắc đến triều đại Tây Sơn với cách diễn đạt gây hiểu nhầm đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Ngay sau đó, các đơn vị quản lý di tích tại Thanh Hóa đã yêu cầu chị P. viết bản tường trình và tạm dừng công tác thuyết minh.

Trong bản giải trình, chị P. thừa nhận do áp lực thời gian và mong muốn truyền tải nhiều thông tin nên đã nói vấp, dẫn đến sai lệch lịch sử về mặt ngôn từ. Nữ hướng dẫn viên Lam Kinh khẳng định đây không phải quan điểm cá nhân, đồng thời gửi lời xin lỗi và cam kết rút kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình làm việc sau này.