Triệt phá đường dây làm nước hoa giả quy mô lớn ở Cần Thơ, hé lộ thủ đoạn tinh vi suốt nhiều năm
Công an Cần Thơ vừa triệt phá hàng giả liên quan đường dây sản xuất nước hoa giả quy mô lớn, thu giữ hàng nghìn sản phẩm thành phẩm, hé lộ thủ đoạn hoạt động tinh vi suốt nhiều năm.
Ngày 9/1, thông tin từ Công an Cần Thơ cho biết lực lượng chức năng trên địa bàn đã triệt phá hàng giả thành công một đường dây nước hoa giả Cần Thơ hoạt động với quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ và có dấu hiệu thu lợi bất chính trong thời gian dài. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận bởi số lượng tang vật bị thu giữ rất lớn, liên quan nhiều thương hiệu nổi tiếng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã phối hợp Công an xã Thạnh An cùng lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra khẩn cấp ba địa điểm tại ấp Phụng Quới A, TP Cần Thơ. Đây được xác định là nơi sản xuất nước hoa giả và cất giấu hàng hóa để tiêu thụ ra thị trường.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.200 chai và hộp nước hoa thành phẩm mang nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng, cùng hàng trăm lít dung dịch đã pha chế sẵn. Ngoài ra còn có hàng nghìn vỏ chai, nhãn mác, vỏ hộp và nhiều máy móc chuyên dùng cho hoạt động sản xuất nước hoa giả. Toàn bộ số tang vật đã được lập biên bản, niêm phong để phục vụ điều tra.
Theo điều tra ban đầu, chủ mưu đường dây nước hoa giả là L.V.H. cùng vợ đã tổ chức sản xuất từ năm 2020. Để che giấu hành vi, đối tượng lập công ty kinh doanh hợp pháp, đồng thời nhập nguyên liệu, tinh mùi, bao bì từ nhiều nguồn khác nhau rồi tự pha chế, đóng gói. Các sản phẩm nước hoa giả Cần Thơ sau đó được bán ra thị trường với giá rẻ, đánh vào tâm lý sính hàng hiệu của người tiêu dùng.
Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm này liên tục thay đổi địa điểm, phân tán tang vật tại nhà riêng và nhà người thân. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Cần Thơ đã triệt phá hàng giả, bóc gỡ toàn bộ đường dây nước hoa giả đang hoạt động.
Hiện vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để răn đe, ngăn chặn tình trạng sản xuất nước hoa giả trên thị trường.