Tiếp tục xét xử vụ án sữa giả Hiup: Tổng Giám đốc Z Holding bị đề nghị lãnh gần 30 năm tù giam
Sáng 7/1, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với 18 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả nhãn Hiup quy mô lớn, xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding và các đơn vị liên quan.
Theo bản luận tội của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, bị cáo Hoàng Quang Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Z Holding bị đề nghị mức án từ 25 đến 28 năm tù giam, do phạm ba tội danh nghiêm trọng, trong đó có “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Phiên tòa diễn ra sau khi cơ quan điều tra xác định các bị cáo đã sản xuất và buôn bán hơn 4,5 triệu lon sữa giả, gồm nhiều sản phẩm mang thương hiệu Hiup, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng và thị trường thực phẩm.
Trong phần tranh luận, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị hình phạt tổng hợp từ 25 đến 28 năm tù đối với Hoàng Quang Thịnh gồm: 15-16 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; 7–8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 3-4 năm tù về tội “Rửa tiền”.
Hai Phó Tổng Giám đốc của Z Holding là Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh cũng bị đề nghị mức án cao. Trong đó, Nguyễn Văn Minh bị đề nghị 23–26 năm tù, và La Khắc Minh bị đề nghị 21–24 năm tù với các tội danh tương tự. Các bị cáo khác trong vụ án bị đề nghị từ án treo đến 7–8 năm tù, tùy theo vai trò và tội danh.
Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh cùng đồng phạm đã chỉ đạo hệ thống doanh nghiệp “vệ tinh” trong hệ sinh thái Z Holding sản xuất và kinh doanh sản phẩm sữa và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Hiup không đúng chất lượng công bố, gây thiệt hại nghiêm trọng về uy tín và quyền lợi của người tiêu dùng. Tổng giá trị hàng giả mà các bị cáo đã đưa ra thị trường được xác định hơn 2.436 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 2.400 tỷ.
Bị cáo Thịnh trước đó từng khai trước tòa rằng ông không trực tiếp giám sát chi tiết hoạt động sản xuất tại nhà máy, và cho rằng các sản phẩm Hiup “không có chất độc hại” và “con của bị cáo cũng uống sữa do bị cáo sản xuất”. Những lời khai này được cho là nhằm giảm nhẹ trách nhiệm nhưng đã bị VKS bác bỏ trong bản luận tội.
Phiên tòa dự kiến tiếp tục với phần tranh tụng và tuyên án trong các ngày tới. Đây là một trong những vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực phía Bắc, thể hiện quan điểm xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, trốn thuế và rửa tiền.