Một học sinh Đà Nẵng nhập viện vì thói quen ngậm đầu bút trong miệng, bác sĩ cảnh báo phụ huynh tuyệt đối không chủ quan
Một học sinh tại Đà Nẵng phải nhập viện cấp cứu sau khi gặp sự cố nguy hiểm trong lúc học tập. Các bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý thói quen sinh hoạt của trẻ.
Tối 21/1, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tiếp nhận một trường hợp học sinh hóc dị vật trong tình trạng ho sặc sụa, khó thở, thông khí phổi suy giảm rõ rệt hai bên. Ngay khi nhập viện, bệnh nhi được các bác sĩ thăm khám lâm sàng và nhanh chóng nghĩ đến khả năng dị vật đường thở ở trẻ, đây là tình huống tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.
Qua khai thác bệnh sử từ gia đình, các bác sĩ xác định trẻ có thói quen ngậm bút trong lúc học bài. Trong quá trình sinh hoạt, đầu ngòi bút bất ngờ tuột ra và rơi thẳng vào đường thở, khiến học sinh hóc đầu bút mà không thể tự khạc ra ngoài. Trẻ bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường về hô hấp nên được người nhà đưa đi cấp cứu nhi khoa Đà Nẵng ngay trong tối cùng ngày.
Để đánh giá chính xác tình trạng, bệnh nhi được chỉ định chụp CT ngực. Kết quả cho thấy dị vật có dạng hình ống, thành mỏng, nằm sâu tại phế quản thùy dưới bên trái, gây cản trở quá trình thông khí phổi. Trước diễn biến nguy hiểm, ê-kíp trực đã nhanh chóng hội chẩn và thống nhất chỉ định nội soi phế quản cấp cứu nhằm lấy dị vật ra ngoài.
Ca can thiệp được tiến hành khẩn trương. Dị vật được xác định là một đầu ngòi bút nhựa. Sau khi dị vật được lấy ra thành công, tình trạng hô hấp của bệnh nhi cải thiện rõ rệt, trẻ thở đều hơn và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Các bác sĩ đánh giá đây là một trường hợp học sinh hóc dị vật điển hình do thói quen ngậm bút.
Theo các chuyên gia hô hấp nhi khoa, đầu bút là vật nhỏ, cứng, bề mặt trơn, rất dễ trượt sâu vào đường thở khi trẻ ngậm bút hoặc cắn bút. Với hình dạng thuôn dài, hóc đầu bút có thể gây tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn đường hô hấp. Đây là tình huống thường gặp trong độ tuổi đi học nhưng lại hay bị xem nhẹ.
Thực tế cho thấy nhiều trường hợp học sinh hóc dị vật không biểu hiện nghẹt thở ngay lập tức, khiến gia đình chủ quan. Dị vật tồn tại lâu trong phế quản có thể gây viêm phổi tái diễn, xẹp phổi kéo dài hoặc hình thành áp xe phổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lâu dài. Trường hợp nặng hơn, dị vật bít kín đường thở có thể khiến trẻ ngừng thở và tử vong trong thời gian rất ngắn nếu không được cấp cứu kịp thời.
Các bác sĩ khuyến cáo khi nghi ngờ trẻ gặp tình trạng dị vật, nếu trẻ vẫn tỉnh táo, còn khóc hoặc nói được, phụ huynh cần giữ trẻ ở tư thế thoải mái, tránh rung lắc mạnh và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế. Nếu trẻ có dấu hiệu tím tái, khó thở rõ rệt, cần gọi cấp cứu và thực hiện sơ cứu đúng cách trong khi chờ hỗ trợ y tế.