Đời sống

Sức khỏe bệnh nhi 19 tháng bị nặng nhất vụ ngộ độc hạt củ đậu, bác sĩ hé lộ tình hình khi nhập viện

Sau khi ăn hạt củ đậu, gia đình 6 người phải nhập viện với các triệu chứng ngộ độc khác nhau. Trong đó, bé 19 tháng tuổi rơi vào tình trạng nặng nhất.

Báo Dân Việt cho biết, liên quan vụ ngộ độc hạt củ đậu khiến 6 người trong cùng một gia đình phải nhập viện, trưa 12/1, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết tình trạng sức khỏe của ba bệnh nhân nặng nhất đã có chuyển biến.

Theo đó, bệnh nhân nữ đang điều trị tại Trung tâm Chống độc đã được xuất viện. Nam bệnh nhân 58 tuổi (bố của bệnh nhân nữ) hiện tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Riêng bệnh nhi 19 tháng tuổi vẫn tiếp tục được theo dõi tại Trung tâm Nhi khoa, đã cai nội khí quản và chuyển sang thở máy không xâm nhập. Các bác sĩ đang đánh giá thêm chức năng các cơ quan và nguy cơ tổn thương sau ngộ độc.

ngo-doc-hat-cu-dau-1
Bác sĩ Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai khám cho bệnh nhân 58 tuổi bị ngộ độc hạt củ đậu. Ảnh: BVCC

Trước đó, tối 8/1, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) tiếp nhận 6 bệnh nhân gồm 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ trong cùng gia đình, trú tại thôn Đông Dương, xã Xuân Trường. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng buồn nôn, đau bụng, kích thích, vật vã sau khi ăn hạt trong quả củ đậu. Sau sơ cứu và hồi sức ban đầu, toàn bộ bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Ba trường hợp diễn biến nặng tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Chiến, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết khi tiếp nhận, nam bệnh nhân 58 tuổi trong tình trạng rất nặng, hôn mê, tụt huyết áp, phải thở máy. Bệnh nhân nữ là con gái nhẹ hơn, tỉnh táo nhưng buồn nôn. Qua khai thác bệnh sử, các bệnh nhân đã ăn hạt củ đậu, mỗi người từ 3–6 hạt, trong đó bệnh nhân nam ăn nhiều nhất.

Theo bác sĩ Chiến, nam bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa nặng, tụt huyết áp khi nhập viện. Sau điều trị tích cực, bệnh nhân đã chuyển sang thở oxy và có thể giao tiếp. Trường hợp bệnh nhân nữ nhẹ hơn do ăn ít và đã nôn được.

ngo-doc-hat-cu-dau-2
Bệnh nhi 19 tháng tuổi đang được điều trị tại Trung tâm Nhi khoa đã cai nội khí quản, thở máy không xâm nhập. Ảnh: BVCC

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Hoàng Hải, Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh nhi 19 tháng tuổi là trường hợp nặng nhất trong gia đình. Khi nhập viện, trẻ bị rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng, suy hô hấp, phải thở máy, tiềm ẩn nguy cơ di chứng về hô hấp, tuần hoàn và thần kinh. Hiện bệnh nhi vẫn được theo dõi và điều trị tích cực.

Theo các bác sĩ, củ đậu là thực phẩm quen thuộc, có thể ăn sống hoặc chế biến, tuy nhiên hạt củ đậu tuyệt đối không được sử dụng làm thực phẩm. Trong hạt có chứa các độc chất như rotenone và tephrosin, từng được dùng làm thuốc trừ sâu và diệt cá, có tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và tiêu hóa. Chỉ cần ăn một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc nặng, hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

ngo-doc-hat-cu-dau-3
Hạt củ đậu gia đình bệnh nhân ăn phải bị ngộ độc. Ảnh: Vũ Thượng
ngo-doc-hat-cu-dau-4
Người thân bệnh nhân thu gom quả hạt củ đậu mang đi vứt bỏ sau sự việc vừa qua. Ảnh: Vũ Thượng

Ngộ độc hạt củ đậu có thể gây buồn nôn, nôn dữ dội, đau bụng, tiêu chảy, kích thích, co giật, rối loạn ý thức; trường hợp nặng có thể đe dọa tính mạng, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ do thể trạng và cân nặng thấp.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không ăn hạt củ đậu dưới bất kỳ hình thức nào. Khi trồng củ đậu tại nhà, cần thu gom và tiêu hủy hạt sau thu hoạch, để xa tầm tay trẻ em. Khi nghi ngờ ngộ độc, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, không tự xử trí tại nhà.