Đời sống

Công an phát hiện bí mật kinh hoàng trong phòng ngủ nam sinh lớp 8, gia đình nhìn xong điếng người

Mọi người vẫn chẳng hề hay biết gì cho đến khi lực lượng chức năng đến khám xét nhà của nam sinh lớp 8 này. Bí mật kinh hoàng được phát hiện khiến ai nấy sững người.

Theo báo Tiền Phong, ngày 10/1, Công an xã Hợp Minh (Nghệ An) cho biết đã phát hiện một học sinh THCS trên địa bàn có hành vi chế tạo và mua bán pháo nổ trong trường học, đồng thời thu giữ khoảng 3.000 quả pháo các loại.

Trước đó, qua công tác theo dõi tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện P.Đ.T.S. (sinh năm 2012) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc chế tạo pháo nổ. Đến ngày 31/12/2025, công an phát hiện nam sinh này đang bán pháo cho bạn cùng trường. Kiểm tra ba lô của S., lực lượng chức năng thu giữ 100 quả pháo nổ.

Làm việc với cơ quan công an, S. khai nhận đã đặt mua thuốc pháo và vỏ pháo trên mạng xã hội từ đầu tháng 12/2025, sau đó mang về phòng ngủ để tự chế tạo pháo nhằm bán kiếm tiền. Tổng cộng, nam sinh này đã làm ra khoảng 3.000 quả pháo, trong đó đã bán ra khoảng 200 quả.

nam-sinh-lop-8-1
Công an thu giữ 3.000 quả pháo nổ, nặng khoảng 45kg.

Tiếp tục kiểm tra nơi ở của S., Công an xã Hợp Minh thu giữ thêm 2.700 quả pháo nổ cùng khoảng 3 kg tiền chất dùng để chế tạo thuốc pháo.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Không chỉ tại xã Minh Hợp, tại xã Yên Thành (Nghệ An), lực lượng chức năng cũng vừa phát hiện một nam thanh niên có ý định tự chế pháo để sử dụng trong dịp Tết. Qua vận động, đối tượng đã tự nguyện giao nộp 142 vỏ pháo tự cuốn cùng nhiều dụng cụ liên quan, đồng thời thừa nhận đã tìm hiểu cách chế tạo pháo nhưng chưa kịp mua tiền chất.

nam-sinh-lop-8-2
Cơ quan chức năng vận động giao nộp 142 vỏ pháo tự cuốn và nhiều dụng cụ.

Theo cơ quan chức năng, việc mua bán nguyên liệu và tiếp cận hướng dẫn chế tạo pháo trên không gian mạng ngày càng dễ dàng. Chỉ với một số thao tác tìm kiếm, thanh thiếu niên có thể tiếp cận các nội dung và vật liệu tiềm ẩn nguy cơ cao. Pháo nổ tự chế có khả năng phát nổ bất ngờ, dễ gây bỏng, chấn thương nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Trước thực trạng này, công an các địa phương tại Nghệ An đang tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt trong giai đoạn cận Tết. Tại xã Yên Xuân, gần 4.000 học sinh và giáo viên đã được phổ biến về tác hại của pháo nổ, các quy định pháp luật và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm; nhiều trường học tổ chức cho học sinh ký cam kết không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Công an khuyến cáo người dân, nhất là phụ huynh và thanh thiếu niên, không tham gia sản xuất, tàng trữ hay sử dụng pháo nổ dưới mọi hình thức. Gia đình cần tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường ở con em để ngăn chặn vi phạm từ sớm, góp phần bảo đảm an toàn và trật tự trong dịp Tết.