Đời sống

Nữ sinh 20 tuổi đi khám tâm thần: Cấp 2 đã thử bóng cười, mang 1 thứ đến viện khiến bác sĩ sốc nặng

Một nữ sinh 20 tuổi đến khám ở Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) và cho biết đã tiếp cận với bóng cười từ năm cấp 2 đến nay, tình trạng ngày càng nghiện nặng.

Thông tin từ báo Thanh Niên, theo bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Phương Thảo (Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai), mới đây các bác sĩ của viện tiếp nhận một nữ sinh viên đại học tại Hà Nội được gia đình đưa đến khám, mang theo cả một bình khí cười (N₂O).

Nữ sinh cho biết đã tiếp xúc với bóng cười từ thời học cấp 2. Lên cấp 3, việc sử dụng bóng cười diễn ra thường xuyên hơn trong nhóm bạn. Ban đầu chỉ dùng 1–2 quả mỗi lần, nhưng sau đó số lượng tăng dần.

Theo thời gian, việc sử dụng bóng cười không còn đáp ứng được nhu cầu, nữ sinh chuyển sang mua các bình khí cười loại nhỏ và cất trong ba lô. Lúc đầu sử dụng khoảng 1 bình/tuần, sau đó tăng lên 1 bình mỗi 1–2 ngày. Cùng với việc tăng liều, bệnh nhân xuất hiện các biểu hiện lo âu, trầm cảm khi không sử dụng khí cười, kèm theo cảm giác tê bì tay chân.

kham-tam-than-1
Nữ sinh đi khám tại Viện Sức khỏe tâm thần cùng chiếc bình khí cười N2O. Ảnh: TLBV

Bác sĩ Thảo cho biết, khi được gia đình phát hiện và đưa đến khám, bệnh nhân đã sử dụng bóng cười trong khoảng 6–7 năm, bắt đầu từ năm 14–15 tuổi.

Sau quá trình điều trị tại Viện Sức khỏe tâm thần, tình trạng thèm nhớ của bệnh nhân giảm rõ rệt. Đến nay, sau 6 tháng điều trị và có sự hỗ trợ từ gia đình, bệnh nhân đã ngừng sử dụng khí cười, các triệu chứng thèm nhớ giảm nhiều và tiếp tục được theo dõi sức khỏe.

Theo bác sĩ Thảo, bóng cười (funky ball) là các quả bóng được bơm khí N₂O. Khi hít vào, người sử dụng có cảm giác hưng phấn, vui vẻ trong thời gian rất ngắn, chỉ vài phút, và phải tăng liều theo thời gian để đạt hiệu quả tương tự.

kham-tam-than-2
Bóng cười gây nhiều tác hại cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Getty

Thực tế, Viện Sức khỏe tâm thần đã tiếp nhận nhiều trường hợp nghiện bóng cười, trong đó có những bệnh nhân bị liệt hoặc rối loạn tâm thần. Một số trường hợp tại Hà Nội phải nhập viện trong tình trạng liệt tay chân, phải ngồi xe lăn sau thời gian dài sử dụng bóng cười.

Khí N₂O khi vào cơ thể tác động trực tiếp đến não, tủy sống và nhiều cơ quan khác. Cảm giác dễ chịu chỉ thoáng qua, trong khi hậu quả có thể kéo dài. Việc sử dụng khí cười gây nghiện do người dùng phải tăng liều, có trường hợp sử dụng tới 30–40 quả bóng cười mỗi lần.

N₂O có thể gây các biểu hiện ngộ độc cấp như hưng phấn, hoang tưởng, ảo giác nhất thời; chóng mặt, nhìn đôi, lú lẫn; tim đập nhanh, rối loạn nhịp tim; tổn thương phổi cấp. Trường hợp nặng có thể dẫn đến ngừng tim đột ngột, phù phổi cấp và tử vong.

Bác sĩ lưu ý, khí cười thường được chứa trong các bình nhỏ, dễ cất giấu trong ba lô cá nhân nên nhiều gia đình không phát hiện con em sử dụng. Vì vậy, cần tăng cường quan tâm, giám sát để phòng ngừa, không xem khí cười là hình thức giải trí vô hại.