Khởi tố 9 bị can vụ 120 tấn thịt lợn bốc mùi tại kho Đồ hộp Hạ Long: Lời khai hé lộ nguồn gốc gây phẫn nộ
Vụ việc phát hiện 120 tấn thịt lợn bốc mùi liên quan Đồ hộp Hạ Long đang gây xôn xao khi Công an Hải Phòng khởi tố hàng loạt cá nhân vì vi phạm an toàn thực phẩm nghiêm trọng.
Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng thông tin đã hoàn tất bước đầu điều tra một vụ việc được đánh giá có tính chất nghiêm trọng, liên quan trực tiếp đến an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tại một kho hàng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn nguyên liệu thịt lợn không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Theo kết quả kiểm tra, tổng khối lượng thịt lợn bị tập kết tại kho lên tới 120 tấn. Toàn bộ số hàng này đều trong tình trạng ôi thiu, chảy dịch, bốc mùi nồng nặc. Kết quả xét nghiệm cho thấy số thịt nói trên dương tính với dịch tả lợn châu Phi, loại dịch bệnh nguy hiểm buộc phải tiêu hủy theo quy định. Vụ việc 120 tấn thịt lợn bốc mùi nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Cơ quan điều tra xác định, kho hàng nơi phát hiện vi phạm thuộc quyền quản lý của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, doanh nghiệp chuyên sản xuất thực phẩm đóng hộp quen thuộc trên thị trường. Đáng chú ý, trong số 120 tấn thịt lợn bốc mùi này, đã có khoảng 2 tấn được đưa vào dây chuyền chế biến, đóng gói thành sản phẩm hoàn chỉnh trước khi bị phát hiện.
Mở rộng điều tra, Công an Hải Phòng làm rõ nguồn gốc số thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Theo lời khai ban đầu, một đường dây thu gom lợn bệnh từ các hộ chăn nuôi tại nhiều địa phương đã hoạt động trong thời gian dài. Bị can Nguyễn Thị Lan, trú tại tỉnh Hưng Yên, được xác định là một mắt xích quan trọng trong khâu thu mua và phân phối nguyên liệu đầu vào.
Bị can Lan khai nhận đã trực tiếp thu mua lợn mắc dịch bệnh với giá rẻ, sau đó bán lại cho các đầu mối lớn. Tuy nhiên, người này cho biết không nắm rõ việc số thịt lợn được đưa vào kho của Đồ hộp Hạ Long cho tới khi vụ việc bị phanh phui. Các tài liệu điều tra cho thấy hoạt động này diễn ra âm thầm trong nhiều tháng.
Ngay sau khi phát hiện sai phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản, phong tỏa kho hàng và tổ chức tiêu hủy toàn bộ 120 tấn thịt lợn bốc mùi nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi, đồng thời bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Các sản phẩm đã chế biến từ nguồn nguyên liệu vi phạm cũng được thu hồi, xử lý theo quy định.
Về trách nhiệm hình sự, Công an Hải Phòng khởi tố 9 bị can liên quan hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. Cơ quan điều tra nhận định, việc để thịt lợn nhiễm bệnh lọt vào dây chuyền sản xuất thể hiện dấu hiệu buông lỏng quản lý chất lượng, tiềm ẩn hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu sản phẩm được đưa ra thị trường.
Hiện vụ án liên quan 120 tấn thịt lợn bốc mùi tại Đồ hộp Hạ Long vẫn đang được Công an Hải Phòng khởi tố, điều tra mở rộng. Các cá nhân, tổ chức liên quan sẽ tiếp tục được làm rõ trách nhiệm trong quá trình cung ứng, kiểm soát nguyên liệu, nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và răn đe các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.